Mặc mưa gió, hàng vạn người Serbia xuống đường biểu tình sau vụ xả súng đẫm máu

Khánh Như
Khánh Như
28/05/2023 07:42 GMT+7

Hàng chục nghìn người ở Serbia xuống đường vì cho rằng chính phủ đã không kiểm soát chặt chẽ thông tin và để các phương tiện truyền thông cổ súy bạo lực.

Bất chấp thời tiết xấu, hàng chục nghìn người ở thủ đô Belgrade hôm 27.5 đã xuống đường biểu tình phản đối chính phủ Serbia. Những người tham gia cho rằng 2 vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng gần đây là kết quả của một nền văn hóa bạo lực mà chính quyền đã không ngăn chặn từ sớm, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, các đảng đối lập đổ lỗi cho chính phủ do đảng Tiến bộ Serbia (SNS) lãnh đạo đã không kiểm soát chặt chẽ, để các phương tiện truyền thông cổ súy bạo lực, gây ra những vụ xả súng quy mô lớn. Qua đó, phe đối lập kêu gọi những người cùng quan điểm biểu tình chống chính phủ.

Mặc mưa gió, hàng chục nghìn người Serbia biểu tình phản đối chính phủ - Ảnh 1.

Người biểu tình tràn ngập các con đường ở thủ đô

REUTERS

Đây là cuộc biểu tình thứ tư như vậy trong nhiều tuần, với số lượng người biểu tình tương tự như 3 cuộc biểu tình trước. Đám đông lấp đầy các đường phố xung quanh khu nhà của đài truyền hình nhà nước RTS, kêu gọi Tổng thống Aleksandar Vucic, Bộ trưởng Nội vụ Bratislav Gasic và Aleksandar Vulin, giám đốc cơ quan an ninh của Serbia từ chức.

Ông Janko, một người dân ở Belgrade, nói: "Chúng tôi chịu đựng đủ rồi và đã đến lúc phải thay đổi điều gì đó".

Serbia vất vả tìm cách thu hồi súng đạn trong dân sau các vụ thảm sát hàng loạt

Tuy nhiên, các quan chức Serbia bác cáo buộc nói trên và cho rằng đây là bước đi có tính toán của các đảng đối lập nhằm vào chính phủ. Những người ủng hộ chính phủ của ông Vucic cũng đã xuống đường biểu tình. Hôm 26.5, hàng chục nghìn người từ khắp Serbia, các nước láng giềng Kosovo, Montenegro, Bosnia và Bắc Macedonia đã tập trung tại trung tâm Belgrade để thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Vucic, đài France 24 đưa tin.

Cô Jelena, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn trái ngược với những người ở đây ngày hôm qua… chúng tôi đang thúc đẩy những giá trị hoàn toàn khác và chúng tôi cố gắng thay đổi".

Vào ngày 27.5, ông Vucic đã từ chức lãnh đạo SNS, bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, ông Vucic cho biết ông sẽ vẫn là nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, ngày 3.5, một nam thiếu niên đã giết chết 9 học sinh và 1 nhân viên bảo vệ ở Belgrade trong vụ xả súng hàng loạt tại trường học đầu tiên ở Serbia. Đến ngày 4.5, một thanh niên 21 tuổi đã giết chết 8 người trong thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.