MacBook Pro với Touch Bar đầu tiên sắp thành 'đồ cổ'

11/07/2022 19:02 GMT+7

Từ cuối tháng 7, những mẫu MacBook Pro đầu tiên đi kèm Touch Bar sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập thiết bị cổ điển của Apple.

Các tài liệu nội bộ từ Apple được thu thập bởi MacRumors mới đây cho thấy các mẫu MacBook Pro 13 inch và 15 inch được ra mắt vào năm 2016, cũng như MacBook 12 inch 2016 và MacBook Air 2015 sẽ được liệt kê vào danh sách thiết bị cổ điển của Apple vào ngày 31.7. Bên cạnh đó, các mẫu iMac 21,5 inch 2015 và iMac 27 inch Retina 5K 2015 và iPad Pro 9,7 inch cũng nằm trong danh mục này.

Những chiếc MacBook Pro với Touch Bar bị Apple ngừng bán ra vào tháng 6.2017

reuters

Danh mục thiết bị cổ điển của Apple là những sản phẩm đã bị công ty ngừng sản xuất trong ít nhất 5 năm. Các thiết bị trong danh mục này sẽ không được bảo trì một cách dễ dàng như các thiết bị thông thường khi việc sửa chữa sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm linh kiện thay thế, ngay cả khi chúng được thực hiện tại Apple Store và các cửa hàng ủy quyền bởi Apple.

Ở cấp độ cao hơn, Apple có danh mục các thiết bị “lỗi thời”. Đó là những thiết bị bị công ty ngừng sản xuất trong ít nhất 7 năm. Đối với những trường hợp này, các thiết bị sẽ không còn đủ điều kiện để sửa chữa phần cứng tại Apple Store hoặc các cửa hàng ủy quyền bởi Apple.

Được biết, MacBook Pro với Touch Bar đời đầu tiên là sản phẩm được Apple bắt đầu bán ra vào tháng 10.2016 trước khi chính thức ngừng bán vào tháng 6.2017, vì vậy việc thêm MacBook Pro vào danh sách là điều không bất ngờ. Hiện tại Apple gần như đã loại bỏ Touch Bar khỏi các sản phẩm hiện tại, ngoại trừ MacBook Pro 13 inch mới đây và nhiều khả năng trở thành mẫu cuối cùng trang bị tính năng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.