Malaysia lập đội đặc nhiệm điều tra quỹ 1MBD do cựu Thủ tướng Najib lập

Khánh An
Khánh An
21/05/2018 14:45 GMT+7

Lực lượng này sẽ điều tra trong nước cũng như phối hợp với nhiều nước liên quan nhằm truy ra hàng tỉ USD thất thoát từ quỹ đầu tư nhà nước.

Reuters ngày 21.5 dẫn nguồn từ văn phòng Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho hay chính phủ vừa thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra hình sự vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do người tiền nhiệm Najib Razak thành lập.
Lực lượng gồm nhân sự từ các cơ quan chống tham nhũng, cảnh sát và ngân hàng trung ương cũng sẽ có trách nhiệm xác định và thu hồi những tài sản có được từ việc chiếm đoạt từ quỹ.
Quỹ 1MDB được thành lập vào năm 2009 bởi ông Najib, người vừa kết thúc 10 năm trên cương vị thủ tướng sau khi thất cử ngày 9.5.
“Lực lượng này cũng sẽ có trách nhiệm hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và các nước liên quan”, theo thông cáo của văn phòng Thủ tướng.
Sau khi thất cử, ông Najib và vợ bị cấm xuất cảnh. Cảnh sát Malaysia đã khám xét văn phòng, tư dinh và một số căn hộ có liên quan đến cựu Thủ tướng nhằm điều tra vụ thất thoát hàng tỉ USD từ quỹ 1MDB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.