Man City đánh bại Chelsea trong ngày ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/05/2023 05:37 GMT+7

Người hâm mộ tràn ngập sân Etihad khi Man City ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba liên tiếp bằng cách đánh bại Chelsea 1-0 ở vòng 37 kết thúc rạng sáng nay (22.5).

Man City của HLV Pep Guardiola đã chính thức giành được chức vô địch Anh thứ 5 trong 6 mùa giải trước 1 ngày khi đội xếp thứ hai là Arsenal bị đánh bại 0-1 tại Nottingham Forest. Điều đó đã mang lại cho Guardiola sự thoải mái khi hầu hết các ngôi sao của ông được nghỉ ngơi để tập trung vào các trận chung kết Cúp FA (gặp M.U ngày 3.6) và Champions League (gặp Inter vào ngày 11.6) để hướng đến cú ăn ba lịch sử.

Man City đánh bại Chelsea trong ngày ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Haaland là một trong những nguồn cảm hứng giúp Man City bảo vệ thành công chức vô địch Anh

AFP

Sự thống trị trong nước của Man City được ca ngợi là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Nhưng Guardiola thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm bằng cách đánh bại Inter Milan để chinh phục châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào tháng tới. "Chúng tôi có cảm giác mình đã làm được điều gì đó đặc biệt. Để được coi là một trong những đội bóng vĩ đại nhất, chúng tôi phải vô địch ở châu Âu, Champions League. Nếu không, mọi người sẽ nói rằng thời gian của chúng tôi ở đây chưa trọn vẹn", HLV Guardiola chia sẻ.

Sự ngưỡng mộ về chất lượng bóng đá của Man City trong 7 mùa giải dưới thời Guardiola cũng đi kèm với những câu hỏi về tài chính của họ. Việc tiếp quản bởi Sheikh Mansour của Abu Dhabi vào năm 2008 đã thay đổi vận mệnh của CLB nhưng đội chủ sân Etihad phải đối mặt với hơn 100 cáo buộc ở Ngoại hạng Anh vì vi phạm các quy tắc tài chính từ năm 2009 đến 2018.

Man City đánh bại Chelsea trong ngày ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

CĐV Man City tràn xuống sân ăn mừng

AFP

Sức mạnh đội hình mà Man City tập hợp được minh chứng bởi Julian Alvarez, người đã dành phần lớn mùa giải đóng vai dự bị cho Erling Haaland. Anh ghi bàn thắng thứ 17 để đánh bại Chelsea, kéo dài chuỗi trận bất bại của nhà vô địch Anh trên mọi đấu trường lên 24 trận. Ở trận tiếp đón Chelsea, HLV Guardiola đã thực hiện tất cả 9 sự thay đổi từ đội bóng đã đánh bại Real Madrid 4-0 ở lượt về bán kết Champions League hồi giữa tuần. Đội chủ nhà trẻ trung vẫn tỏ ra quá sắc bén trước những vị khách bị bao vây từ rất sớm và vươn lên dẫn trước sau 12 phút nhờ công của Alvarez từ đường chuyền của cầu thủ trẻ Palmer.

Thất bại khiến Chelsea sẽ kết thúc một mùa giải khốn khổ ở nửa cuối bảng với số điểm thấp nhất từ trước đến nay tại Ngoại hạng Anh. Sự thiếu sắc bén quen thuộc trước khung thành cho thấy lý do "The Blues" gặp khó khăn dưới thời 3 HLV khác nhau ở mùa giải này. Nhưng các CĐV đội chủ nhà chẳng còn bận tâm nhiều diễn biến trên sân khi họ hát vang ăn mừng chức vô địch và quay lưng lại sân để thực hiện lễ kỷ niệm Poznan.

Man City đánh bại Chelsea trong ngày ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

HLV Guardiola (phải) đang cùng Man City nhắm đến cú ăn ba danh hiệu

AFP

Guardiola đã cho khán giả nhà những gì họ muốn bằng cách tung Haaland vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng cầu thủ người Na Uy chưa thể có bàn thắng thứ 53 trong mùa giải. Haaland nói sau trận: "Đây là những kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ suốt đời. "Mùa giải đầu tiên, 36 bàn thắng (tại Ngoại hạng Anh), danh hiệu Ngoại hạng Anh và 2 trận chung kết sắp tới. Không tệ".

Một buổi lễ hội đã diễn ra trọn vẹn khi hàng nghìn người hâm mộ tràn xuống sân bất chấp lời yêu cầu từ CLB yêu cầu ở lại khán đài. Sau một thời gian dài trì hoãn, lễ trao cúp được tiến hành. "Bạn làm việc 11 tháng để có được điều này. Đó là một ngày để ăn mừng với người hâm mộ và gia đình. Thật tuyệt vời", tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.