Man City đến miền đất dữ

05/02/2023 08:46 GMT+7

Tottenham đang hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường khi họ đón tiếp đội nhì bảng Man City tại Sân vận động Tottenham Hotspur vào đêm nay.

Kể từ sau thất bại 2-4 trước chính Man City tại Etihad cách đây vài tuần, "Spurs" đã thắng Fulham (1-0) ở Premier League và Preston North End (3-0) ở Cúp FA. Liệu đội bóng của HLV Conte có đạt được mục tiêu trước một trong 2 ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này?

Kể từ khi chuyển đến Sân vận động Tottenham Hotspur, "Spurs" đã toàn thắng trong cả 4 lần đón tiếp Man City trên mọi đấu trường, trong đó trận đầu tiên là chiến thắng 1-0 ở vòng tứ kết Champions League mùa giải 2018 - 2019. Điều đó có nghĩa Tottenham cũng đang hướng đến việc kéo dài thêm chuỗi 3 chiến thắng liên tục trên sân nhà của họ trước Man City ở Premier League, với tổng tỷ số hiện nay là 5-0.

Man.City  đến miền đất dữ  - Ảnh 1.

Tottenham (trái) chưa một lần mất điểm trước Man City trong các trận đấu được tổ chức tại Sân vận động Tottenham Hotspur

Reuters

Tuy nhiên, tại giải đấu này, mới chỉ có 2 lần Man City thua 4 trận liên tiếp trước cùng một đối thủ mà không ghi được bàn thắng nào - trước Chelsea từ 2006 - 2009, và Sunderland từ 2010 - 2013. Thật khó để tưởng tượng Tottenham sẽ được thêm vào danh sách này, nhưng có điều gì đó về cách đội bóng của HLV Conte được thiết lập riêng để khiến Man City phải thất vọng. Bằng chứng là HLV Guardiola chỉ kiếm được bình quân 1,54 điểm mỗi trận trước Tottenham ở Premier League, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 2,34 điểm của ông trước các đối thủ còn lại. Bên cạnh đó, khi không phải bận tâm về một ca chấn thương nào, với Richarlison và Moura đều sẵn sàng xuất trận vào đêm nay, Tottenham càng có thêm cơ sở cho niềm tin đó.

Thế nhưng, điều quan trọng là Kane (16 bàn) cần phải vượt qua Haaland (25 bàn) trong cuộc đọ sức giữa hai chân sút hàng đầu của Premier League ở trận đấu này. Hay nói cách khác, kết quả của trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc Man City có thể ngăn chặn các đợt phản công đáng sợ của Tottenham dưới sự dẫn dắt của Kane hoặc "Spurs" có thể ngăn chặn "The Citizens" biến việc kiểm soát bóng vượt trội thành các cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho Haaland hay không?

Đúng là Tottenham đã ghi được nhiều bàn thắng trên sân nhà ở Premier League mùa này (21 bàn sau 10 trận), nhưng điều khiến các CĐV của họ không yên tâm là hàng phòng ngự của "Spurs" cũng để thủng lưới khá nhiều (15 bàn). Nếu tiếp tục chơi theo kiểu lấy công bù thủ như thế, qua việc tận dụng sự lỏng lẻo trong cách phòng chống phản công của hàng phòng ngự Man City, Tottenham sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc HLV Conte có thể phải vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo do ông vừa trải qua một ca phẫu thuật cũng có khả năng gây bất lợi cho Tottenham. Mặc dù trợ lý HLV Stellini từng dẫn dắt đội bóng trước đây nhưng việc không có sự bùng nổ bên đường biên của HLV Conte có thể khiến các cầu thủ mất đi ít nhiều động lực.

Chính vì thế, siêu máy tính của Opta đã dành 51% cơ hội kiếm trọn 3 điểm cho Man City so với chỉ 22,8% cơ hội thuộc về Tottenham. Từ đó, sẽ có 26,2% cơ hội cho một kết quả hòa dù ít ai tin vào điều này do "Spurs" chưa một lần bị chia điểm trên sân nhà ở Premier League mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.