Man City sẵn sàng ‘biến’ Haaland thành cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/03/2022 20:20 GMT+7

Man City thể hiện quyết tâm chiêu mộ ‘cỗ máy ghi bàn’ Erling Haaland bằng mọi giá khi sẵn sàng 'biến' anh thành cầu thủ được trả lương cao nhất ở Ngoại hạng Anh.

Theo tờ The Sun, Man City đang tạo cho mình lợi thế lớn trong cuộc đua tranh chữ ký của tiền đạo trẻ người Na Uy vào cuối mùa giải này từ CLB Dortmund. Theo tờ Daily Mail, Haaland đã thảo luận về các điều khoản cá nhân và sẽ trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất ở bóng đá Anh.

Man City đang làm mọi cách để có được Haaland

AFP

Man City được cho là đã đưa ra mức lương vượt quá 500.000 bảng/tuần. Hiện Cristiano Ronaldo (37 tuổi) của M.U và Kevin De Bruyne của Man City (30 tuổi) đều đang đứng đầu danh sách nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh với khoảng 385.000 bảng/tuần.

Hợp đồng của Haaland với Dortmund quy định rằng các CLB quan tâm sẽ phải trả 64 triệu bảng để có được ngôi sao tuyển Na Uy vào mùa hè này. Trong khi đó, người đại diện của Haaland, Mino Raiola có khả năng sẽ yêu cầu một điều khoản tương tự được đưa vào nếu thân chủ chuyển đến 1 CLB mới sau khi mùa giải kết thúc.

Man City đã không có tiền đạo thực thụ nào trong mùa này

AFP

Haaland chưa bước sang tuổi 22 cho đến mùa hè này và muốn giữ nguyên các lựa chọn của mình trong phần còn lại của sự nghiệp. Real Madrid và Barcelona cũng rất quan tâm Haaland. Bản thân tài năng trẻ này cũng đã sở hữu 1 căn nhà ở Tây Ban Nha và mong muốn được thi đấu ở nước này vào một thời điểm chưa xác định. Nhưng cho dù đó là mùa giải tới hay trong một vài năm nữa thì vẫn còn phải xem xét.

Real Madrid sẽ tập trung chiêu mộ Kylian Mbappe từ PSG và họ đang cân nhắc liệu có thể cạnh tranh với Man City để giành được chữ ký của Haaland hay không. Bởi theo thông tin hôm 14.3, nhà vô địch Anh đã lên kế hoạch cho khoảng 100 triệu bảng để đưa Haaland về sân Etihad sau khi thất bại chiêu mộ Harry Kane từ Tottenham.

Haaland vẫn đang gây sốt trên thị trường chuyển nhượng khi ghi được 80 bàn thắng trong 79 trận đấu cho Dortmund kể từ khi gia nhập từ Red Bull Salzburg vào năm 2020. Nhưng “cỗ máy ghi bàn” người Na Uy đã phải ngồi ngoài kể từ đầu tháng 2 với một chấn thương cơ và sắp trở lại thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.