Mang những giá trị văn học đến trường học

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/06/2022 05:55 GMT+7

Ngày 18.6, tại TP. Đà Nẵng , Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề “Vì sao chúng ta viết?” chính thức khai mạc.

Dự hội nghị có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng sự góp mặt của hơn 100 đại biểu là các nhà văn lão thành, các nhà văn trẻ (đa số ở độ tuổi từ 20 - 30 tuổi) đến từ các vùng, miền trên cả nước. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho 2 đại biểu đặc biệt. Đó là tác giả Vũ Đức Nguyên (Vũ Nguyên, 31 tuổi) vốn sinh ra đã chịu thiệt thòi do cơ thể khuyết tật nhưng anh luôn sống đầy khát vọng; tác giả trẻ Trần Phú Minh Anh (15 tuổi) là đại biểu trẻ nhất đến từ TP.HCM.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn mỗi nhà văn trẻ phải có ý thức từ lời nói, tác phẩm của mình và phải phục vụ lợi ích chung. Trả lời câu hỏi của các nhà văn trẻ về giáo dục văn học trong nhà trường, Phó thủ tướng cho hay T.Ư đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong đó có giải pháp đổi mới phương thức dạy học theo hướng khơi gợi sự sáng tạo và tương tác 2 chiều giữa giáo viên và học sinh, không áp đặt, không học thuộc lòng nữa. Ngoài ra, cần phải tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhà trường với các tác giả. Phó thủ tướng cho rằng, các nhà văn trẻ phải là sứ giả mang những giá trị văn học đến trường học. Hội nghị kết thúc vào ngày 19.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.