Mang sách giáo khoa cho học sinh nghèo vùng cao

Vương Lộc
Hà Nội
02/09/2024 09:00 GMT+7

Trong một ngày cuối tuần, tôi tham gia chương trình gom sách cho trẻ em vùng cao – một hoạt động đầy nhân văn của các cô giáo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Qua hoạt động mang tính thiện nguyện trên, những người giảng viên nơi đây mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ việc học cho các em tại những vùng xa xôi, còn nhiều khó khăn trên cả nước.

Mang sách giáo khoa cho học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 1.

Lễ trao tặng sách giáo khoa cho một trường tiểu học ở Gia Lai của đại diện Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Ảnh: TGCC

Để phát động chiến dịch gom sách giáo khoa cho học sinh nghèo, đẩy mạnh hoạt động công tác xã hội này trong cộng đồng, nhóm các cô giáo của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã gửi thư kêu gọi mọi người cùng tham gia đóng góp bằng nhiều công việc khác nhau để giúp các em có đủ sách giáo khoa trong suốt hành trình theo đuổi con chữ của mình. Chiến dịch truyền đi nội dung: hiện nay có rất nhiều trường học, đặc biệt ở các khu vực miền núi vùng cao, vùng xa và nơi khó khăn về kinh tế, nhiều gia đình học sinh không có điều kiện mua sách giáo khoa. Từ đó, dự án tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo đã được triển khai.

Kể từ khi phát động, nhóm đã nhận được rất nhiều sách của các bậc phụ huynh, các em học sinh và nhà hảo tâm gửi về cho tổ công tác của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hiện nay, sách tập trung được chuyển đến các tỉnh khó khăn như Gia Lai, Hòa Bình và Lào Cai. Đây là vùng có số lượng lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, nằm trong hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn. Năm học vừa qua, đến 40% học sinh đến trường thiếu sách giáo khoa. Chính vì thế, các giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội đã tích cực vận động, huy động mọi nguồn lực từ nhiều nơi để gửi sách giáo khoa về cho các em. Thật may mắn và thấy hạnh phúc khi những tuần qua, nhóm đã nhận được hơn 1.500 sách giáo khoa, hơn 700 tập vở cùng nhiều đồ dùng học tập khác từ khắp nơi gửi về các điểm tập kết. Tham gia cùng các tình nguyện viên chuyển sách đến Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, lòng tôi cũng khấp khởi vì các em học sinh nghèo sẽ giảm bớt nỗi lo khi mùa khai giảng cận kề.

Hoạt động công tác xã hội ý nghĩa này có sự tham gia của nhiều bạn trẻ.

Hoạt động công tác xã hội ý nghĩa này thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ

Ảnh: TGCC

Cô Nguyễn Anh Đào, giảng viên Khoa Sư phạm kỹ thuật của trường, thành viên của dự án Sách giáo khoa cho học sinh nghèo, cho biết hoạt động gom và tặng sách cho học sinh vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo đã được cô cùng các đồng nghiệp (với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, sinh viên các khoa trong trường) thực hiện nhiều năm qua. Hàng nghìn cuốn sách giáo khoa (chiếm phần lớn số lượng), sách tham khảo cùng với đồ dùng học tập đã được chuyển tới những địa bàn khó khăn của nhiều tỉnh trong cả nước. Nếu như thời gian trước, dự án tập trung ở các tỉnh miền Trung thì hiện nay, như cô Anh Đào chia sẻ, số lượng sách chủ yếu phân phát đến 3 tỉnh: Gia Lai, Hòa Bình và Lào Cai.

Mọi người có thể gửi sách giáo khoa chương trình lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11; bên cạnh đó là sách, truyện tham khảo, đồng phục, đồ dùng học tập cho nhóm của các cô giáo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Bạn Huyền Trang, sinh viên năm thứ 3 Khoa Giáo dục tiểu học của trường, cho hay đã tham gia dự án cùng các cô giáo được gần 2 năm nay. Nhiều cuối tuần, bạn dành thời gian tham gia gom sách và vận chuyển sách từ nơi tập kết về để phân loại cùng các bạn khác. Huyền Trang rất vui khi được đồng hành cùng dự án ý nghĩa này.

Hoạt động gom sách tặng học sinh nghèo vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên

Hoạt động gom sách tặng học sinh nghèo vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên

Ảnh: TGCC

Có thể nói, với tấm lòng của các "cô giáo như mẹ hiền", các em học sinh vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo đã có sách giáo khoa để yên tâm học tập. Ý nghĩa của chương trình sách giáo khoa tặng em, vì thế, cũng đã có độ lan tỏa nhất định, thu hút được nhiều tầng lớp cộng đồng chung tay. Cô Anh Đào xúc động nói: "Còn gì vui bằng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của các em khi có sách để đi học. Bằng việc giữ gìn bộ sách đang học để cuối năm cho tặng bạn nhỏ khác, mỗi em học sinh có thể góp phần chia sẻ với bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, tiếp thêm động lực giúp các bạn an tâm đến trường. Hãy cùng chia sẻ để kết nối thêm yêu thương trên dải đất hình chữ S thân yêu này!".

Mang sách giáo khoa cho học sinh nghèo vùng cao- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.