Mang theo súng đi phóng hỏa quán trà sữa nơi vợ làm thuê

01/07/2023 12:02 GMT+7

Do mâu thuẫn với vợ, Trần Đại Huynh (ngụ H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã mang theo súng và bom xăng đến phóng hỏa quán trà sữa ở tỉnh Ninh Bình, nơi vợ của Huynh làm thuê.

Ngày 1.7, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, nghi phạm dùng bom xăng phóng hỏa nhà dân vào chiều ngày 29.6 là Trần Đại Huynh (40 tuổi, ngụ H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã bị Công an TP.Ninh Bình bắt giữ để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Mang theo súng đi phóng hỏa quán trà sữa nơi vợ làm thuê - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Đại Huynh

CÔNG AN TP.NINH BÌNH

Theo Công an TP.Ninh Bình, do mâu thuẫn tình cảm với vợ mình là chị T.T. D (33 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), khoảng 16 giờ 20 ngày 29.6, Huynh đã mang theo 1 khẩu súng (dạng súng côn xoay) và bom xăng đến quán trà sữa ở số nhà 105, đường Trần Nhân Tông (P.Bích Đào, TP.Ninh Bình) - nơi chị D. làm thuê để phóng hỏa.

Khi đến nơi, Huynh đã ném bom xăng vào quán trà sữa gây hỏa hoạn và làm chị D. (vợ Huynh) bị bỏng ở vùng mặt phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn sau đó được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình dập tắt. Trần Đại Huynh cũng đã bị lực lượng của Công an TP.Ninh Bình bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Đại Huynh khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị T.T.D nên mang súng và xăng đến đốt quán nơi chị D. làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.