Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch?

Thảo Phương
Thảo Phương
15/11/2023 16:02 GMT+7

Mới đây, clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh 3 cô gái biểu diễn yoga trên một sân khấu đám cưới đã thu hút hàng triệu lượt xem, nhiều chia sẻ và bình luận. Clip trên cũng đã nhận về nhiều ý kiến không đồng tình.

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 1.

Clip ghi lại hình ảnh 3 cô gái biểu diễn yoga trên sân khấu thu hút hàng triệu lượt xem

CHỤP MÀN HÌNH

“Nhìn cứ sao sao, không phù hợp”

Sau khi xem clip trên, Phan Anh Tín (23 tuổi), ngụ tại hẻm 19 Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM, không khỏi hoang mang: “Mình cứ nghĩ tập yoga là để rèn luyện sức khỏe thôi. Cho nên sau khi xem clip đó mình ngơ ngác luôn. Mình bất ngờ khi thấy yoga được mang lên sân khấu biểu diễn trước đông người như vậy”.

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng biểu diễn yoga trên sân khấu đám cưới là không phù hợp

CHỤP MÀN HÌNH

Còn Nguyễn Lê Hải Yến, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, bày tỏ: “Vui thôi chứ đừng vui quá! Nhiều người yêu thích và có niềm đam mê với yoga là rất bình thường nhưng phải ở bối cảnh cũng như không gian phù hợp. Việc mặc đồ bó sát và tạo những kiểu dáng, tư thế như vậy trước mặt nhiều người trông rất phản cảm”.

Cũng đồng tình với quan điểm trên, Lê Thị Tú Vi (25 tuổi) ngụ tại đường số 8, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM, không ủng hộ việc mang yoga lên sân khấu đám cưới để biểu diễn: “Mình thấy thời gian gần đây yoga như trở thành phong trào, bạn bè xung quanh đổ xô đi tập bộ môn này với mong muốn có sức khỏe tốt, dẻo dai và tìm kiếm sự thoải mái trong tâm trí. Nhưng để mà nói mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn nhìn cứ sao sao, không phù hợp, thậm chí là hơi lố bịch”.

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 3.

CHỤP MÀN HÌNH

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 4.

CHỤP MÀN HÌNH

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 5.

Một số động tác yoga được biểu diễn trên sân khấu đám cưới

CHỤP MÀN HÌNH

Gắn bó với bộ môn yoga 5 năm nay, đồng thời là một huấn luyện viên của bộ môn này, chị Hoàng Phương Lan, ngụ tại TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: “Với cá nhân tôi, thực hành yoga là để xây dựng sức mạnh, nhận thức, tạo sự hài hòa trong cả tinh thần lẫn thể chất. Đồng thời cảm nhận sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí chứ không phải đem nó đi biểu diễn hay thi đấu. Là một huấn luyện viên nhưng thực sự khi thấy ai đó đem yoga ra biểu diễn và thi đấu thì tôi không biết diễn đạt bằng ngôn từ gì. Không hiểu người ta muốn thể hiện gì qua những bài biểu diễn như vậy, chỉ thấy phản cảm, mất hết cái tinh thần và triết lý của yoga”.

Mang yoga lên sân khấu đám cưới biểu diễn, liệu có lố bịch? - Ảnh 6.

Dòng trạng thái chia sẻ của chị Phương Lan trên trang Facebook cá nhân

CHỤP MÀN HÌNH

Cởi mở để đón nhận cái mới, nhưng... 

Sau khi xem clip trên, thạc sĩ tâm lý Quang Thị Mộng Chi, giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bày tỏ: “Với tôi, tiệc cưới là không gian riêng mà cô dâu, chú rể xây dựng để cùng chung vui với gia đình, bạn bè. Nếu như chủ nhân của bữa tiệc là người làm nghề liên quan đến yoga hoặc yêu thích nó và có rất nhiều bạn bè tham dự đám cưới cũng theo đuổi bộ môn này, thì việc họ muốn thể hiện điều đó trong ngày vui của mình là ổn. Nhưng nếu như họ tổ chức biểu diễn yoga chỉ là một hình thức theo phong trào và người tham gia buổi tiệc đa phần cảm thấy không thích, thậm chí là phản cảm thì cô dâu, chú rể nên cân nhắc”.

Phân tích thêm về lý do vì sao có người mang bộ môn yoga lên sân khấu biểu diễn, thạc sĩ Mộng Chi, lý giải: “Ngày nay, những người theo đuổi yoga họ không chỉ xem nó là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn như một hình thức biểu diễn thể hiện kỹ thuật và khả năng của cơ thể. Khi họ yêu thích và tập luyện để thành thạo những động tác dẻo dai, tạo hình ấn tượng thì sẽ có nhu cầu trình diễn cho mọi người thấy vẻ đẹp của bộ môn này, điều đó không sai. Tuy nhiên, trình diễn trên sân khấu nào và mức độ phù hợp ra sao sẽ còn tùy vào bối cảnh. Ngoài ra, khi biểu diễn cũng cần để ý đến trang phục sao cho thuận tiện nhưng phải mang tính nghệ thuật. Điều này, nhằm giúp người xem không thấy dung tục mà cảm nhận được vẻ đẹp của màn biểu diễn đó”.

Thạc sĩ Mộng Chi cho rằng: “Với tôi, xã hội chúng ta cũng nên cởi mở để đón nhận cái mới. Nhưng đó phải là cái mới thể hiện sự sáng tạo, mang trong mình cái đẹp và có tính nghệ thuật chứ không theo cách thiếu đầu tư và cân nhắc. Vì vô hình trung sẽ đem đến cái nhìn tiêu cực cho bộ môn yoga biểu diễn này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.