Mạnh tay với karaoke vi phạm PCCC vẫn hoạt động bất chấp

14/10/2022 05:13 GMT+7

Liên quan tình trạng nhiều cơ sở karaoke ở TP.HCM dù đã được lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa ngưng kinh doanh do không đảm bảo an toàn PCCC nhưng vẫn hoạt động bất chấp, nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm, kể cả hình sự.

Như Thanh Niên thông tin, theo danh sách các cơ sở, công trình chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng mà Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (PC07 - Công an TP.HCM) công bố tháng 12.2021, trên địa bàn TP.HCM có 29 cơ sở kinh doanh karaoke. Mặc dù bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm an toàn PCCC, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm đình chỉ hoạt động, nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên thì nhiều cơ sở karaoke vẫn ngang nhiên sáng đèn, mở cửa đón khách tới hát.

Kiểu kinh doanh xem thường tính mạng người khác

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc trước tình trạng xem thường các quy định của pháp luật, xem thường sức khỏe, tính mạng, tài sản người khác của các quán karaoke vi phạm về PCCC nhưng vẫn hoạt động bất chấp. “Những cơ sở đã bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động như thế này thiết nghĩ nếu phát hiện thì ngoài xử phạt nặng phải rút giấy phép kinh doanh vĩnh viễn. Tái phạm thì khởi tố hình sự, không thể nhân nhượng”, BĐ Nhạc thẳng thắn.

Karaoke Hollywood (Q.Bình Tân) bị tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn sáng đèn, đông người ra vào ở thời điểm PV Thanh Niên ghi nhận

THANH NIÊN

Cùng quan điểm, BĐ Dân ý kiến: “Phải có biện pháp mạnh với các cơ sở sai phạm, không để xảy ra tình trạng bất chấp lệnh ngừng kinh doanh mà vẫn cố tình vi phạm. Cần truy tố ra trước pháp luật vì hành vi xem thường các quy định về PCCC”.

Trong khi đó, BĐ Phuong Nguyen viết: “Xem thường tính mạng người khác đến thế là cùng. Thời gian qua, biết bao vụ việc xảy ra để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà vẫn chưa sợ à? Đề nghị cơ quan chức năng không nhân nhượng với những quán karaoke này. Đâu thể để “mất bò mới lo làm chuồng”. Kinh doanh bất chấp hậu quả, xem thường tính mạng người khác là hành vi vô đạo đức, cần lên án mạnh mẽ”.

“Biết mình sai, đã bị đình chỉ mà vẫn bất chấp, ngang nhiên hoạt động như vậy thì quá xem thường pháp luật, xem thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để làm gương. Tốt nhất là rút giấy phép hoạt động hoặc khởi tố ngay lập tức để những người này biết cái sai của mình. Đâu thể vì đồng tiền mà kinh doanh bất chấp, xem thường tính mạng người khác như vậy được”, BĐ Công Thanh bức xúc.

Truy trách nhiệm quản lý

Ngoài việc xử lý nghiêm các quán karaoke vi phạm, nhiều ý kiến cũng đề nghị phải xem xét, quy trách nhiệm quản lý của chính quyền địa bàn nơi đó. “Cần có những biện pháp thật nghiêm, để xử lý những người xem thường pháp luật. Làm kinh doanh cái quan trọng nhất vẫn là đạo đức, chứ không thể xem thường mạng người như thế. Tôi ủng hộ phạt nặng, không nhân nhượng. Quy trách nhiệm cảnh sát PCCC địa phương nếu các quán karaoke hoạt động khi chưa được nghiệm thu PCCC, cũng như trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương để xảy ra vụ việc”, BĐ Nguyễn Thiện ý kiến.

Tương tự, BĐ Tran Nguyen viết: “Đối với những cơ sở kinh doanh bất chấp dù đã bị nhắc nhở, cần thực hiện biện pháp mạnh, thậm chí là tính đến việc xử lý hình sự. Còn với chính quyền sở tại thì cũng phải quy trách nhiệm khi không có các biện pháp giám sát, chế tài phù hợp để những đơn vị này hoạt động bất chấp, xem thường pháp luật”.

Hàng chục cơ sở karaoke ở TP.HCM bị đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động

“Cái này thuộc về nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh karaoke. Nếu như họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà không để ý đến việc đảm bảo an toàn cho mình và khách hàng thì thật vô trách nhiệm. Tôi nghĩ đã đến lúc cơ quan chức năng làm cuộc tổng kiểm tra, xử lý triệt để những cơ sở vi phạm PCCC. Những cơ sở nào tái phạm thì kiên quyết rút giấy phép hoạt động ngay và xử phạt thật nặng. Nếu rút giấy phép vẫn lén lút hoạt động thì phải khởi tố hình sự ngay lập tức. Bên cạnh đó phải xem xét, quy trách nhiệm quản lý của chính quyền địa bàn nơi đó vì họ không thể vô can”, BĐ Viet Pham thẳng thắn.

* Tôi nghĩ việc đảm bảo an toàn PCCC là điều cần thiết và quan trọng. Vậy mà nhiều quán karaoke vẫn xem thường điều này thì không thể chấp nhận được, cần phải truy tố để răn đe. Đã có biết bao vụ thương tâm xảy ra, vậy mà không biết rút kinh nghiệm thì thật là vô trách nhiệm, thiếu ý thức.

Phong Xuân

* Rất nhiều bộ phận liên quan đến việc quản lý các quán karaoke, nhưng các “sự cố” vẫn xảy ra? Vậy ai là người chịu trách nhiệm chính đây?

Chính Lương

* Phải quy trách nhiệm lực lượng cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng karaoke vi phạm PCCC vẫn hoạt động.

Van Ngon

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.