Mạnh tay xử lý vụ ngôi nhà có 4 mặt tiền !

12/11/2022 06:43 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước việc một ngôi nhà có 4 mặt tiền, do TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã tùy tiện làm đường sai vị trí, tạo điều kiện cho ngôi nhà có lợi thế đặc biệt…

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về hàng loạt sai phạm liên quan đến việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TP.Kon Tum đã xây dựng 2 tuyến đường sai vị trí để nhà bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền

ĐỨC NHẬT

Theo đó, trong quá trình quản lý, địa phương này đã giao đất cho hàng trăm trường hợp không thông qua đấu giá, vi phạm luật Đất đai. Trong đó có 319 trường hợp tại H.Ngọc Hồi, 85 trường hợp tại H.Đăk Hà. Còn TP.Kon Tum có 43 trường hợp tại Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla được giao đất nhưng không thuộc đối tượng tái định cư.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện TP.Kon Tum đã tùy tiện làm đường sai vị trí để tạo điều kiện cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ của Bí thư Thành ủy Kon Tum thời điểm năm 2011) tại P.Ngô Mây, TP.Kon Tum, với diện tích 3.739 m2 có đến 4 mặt tiền khiến lô đất này có lợi thế đặc biệt.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành các bước kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm; đồng thời tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, tồn tại đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Tùy tiện vẽ đường để nhà người thân cán bộ có 4 mặt tiền

Coi thường pháp luật, thách thức công luận

“Đọc bài báo rồi nhìn cái ảnh ngôi biệt thự 4 mặt tiền mà cười không nổi. Chuyện quái chiêu như vậy mà cũng có người nghĩ ra và làm được, đúng là “bó tay”! Tôi nghĩ rằng đây là việc làm bất chấp, coi thường luật pháp, thách thức công luận, chứ không đơn giản là tùy tiện vẽ đường đâu! Bây giờ thì ngôi nhà này đã tai tiếng cả nước rồi. Vấn đề là sẽ giải quyết như thế nào? Mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc”, bạn đọc (BĐ) N.T.N.Long bức xúc.

BĐ Lữ Thái thì cho rằng: “Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng và các công trình giao thông phải họp qua nhiều cơ quan, ban ngành hữu quan mới phê duyệt được, nên cái sai này phải chăng có tính chất nhóm? Phải chăng đó là lợi ích nhóm?”. BĐ Sy Dinh Truong nói thẳng: “Coi trời bằng vung...”.

“Lô đất gần 4.000 m2 này với 4 mặt tiền do “cố ý” vẽ, có lẽ là lô đất khủng và đặc biệt nhất Tây nguyên!”, BĐ Nhất Hoàng nhận xét.

Mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật

Đó là mong muốn của nhiều BĐ trước vụ việc “tùy tiện” này. BĐ xuankhanhdinhxx@gmail.com bày tỏ: “Mong chờ Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để thu hồi toàn bộ những gì mà Báo Thanh Niên phản ánh về sai phạm tại Kon Tum. Người dân đang mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật”.

BĐ Nguyễn Dũng ý kiến: “Pháp luật phải thượng tôn. Ai làm sai, ai chống lưng, ai hưởng lợi thì nay phải bồi thường phí tổn, trả lại đúng thiết kế ban đầu, nếu không thì đề nghị xem xét xử lý hình sự”.

BĐ Ton Vo cũng cho rằng: “Đường làm sai thì phải trả lại nguyên trạng và làm lại từ tài sản người làm sai thì sau này sẽ không còn ai dám làm sai nữa. Chứ mất chức mà được nhà mặt tiền như vầy thì ai cũng muốn làm sai”.

BĐ Thanh Hien Vo Van cho rằng: “Cần xử lý nghiêm minh từ trên xuống dưới. Quan nào thì quan, không thể làm càn, làm bậy như vậy được”.

Trong khi đó, BĐ Hùng chia sẻ: “Theo tôi, điều quan trọng hơn là làm sao để không ai dám “tùy tiện” như thế, mà nếu dám cũng không thể làm được. Chúng ta có tổ chức, có pháp luật, có bao nhiêu là quy định… không thể để cho cá nhân nào, đơn vị nào dám làm việc “tùy tiện”, sai pháp luật như thế. Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm khắc, rốt ráo những người sai phạm, để người dân không bức xúc”.

* Xưa nay vẫn thế, cấp dưới không bao giờ dám đụng chạm đến lợi ích cấp trên, nhưng khi có sai phạm thì cấp dưới sẽ bị kỷ luật vì ưu ái cho cấp trên, dẫn đến sai phạm.

P.Binh

* Sai phạm xảy ra đều bắt đầu từ lỗi dùng người. Cần sớm có được cách dùng đúng người, đúng việc, đúng mức, chí công vô tư.

Tuy không dễ nhưng chớ để không thể!

Nguyễn Phúc Hội

* Một người làm quan, cả họ được nhờ, và thêm cái này “vợ quan được nhà 4 mặt tiền”.

Mai Thanh Qui

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.