Mariupol trên bờ vực thất thủ?

14/04/2022 06:03 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tố cáo quân Nga sử dụng bom phốt pho , trong khi có thông tin lữ đoàn lính thủy đánh bộ ở Mariupol đã đầu hàng.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 1.000 binh sĩ của lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine đã đầu hàng ở Mariupol, thành phố cảng chiến lược thuộc miền đông Ukraine.

Cảnh đổ nát tại Mariupol ngày 12.4

AFP

Theo TASS, trong số 1.026 lính Ukraine hạ vũ khí có 162 sĩ quan và 47 nữ binh. Hơn 100 quân nhân bị thương vào thời điểm đầu hàng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho hay chưa có thông tin về vụ đầu hàng của lữ đoàn lính thủy đánh bộ ở Mariupol.

Các phân tích của phương Tây cho rằng Nga đang tìm cách thiết lập hành lang trên bộ nối liền bán đảo Crimea (sáp nhập vào Nga từ năm 2014) với các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở Donbass được Moscow công nhận là “cộng hòa độc lập”. Vì thế, ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga từ ngày 24.2, Mariupol thuộc Donbass luôn là mục tiêu bị vây hãm. Trong báo cáo sáng 13.4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục dội pháo kích vào nhà máy hợp kim Azovstal và cảng Mariupol.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 49

Trong khi đó, Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học cho biết đang theo sát diễn biến chiến sự tại Ukraine sau khi có nguồn tin tố cáo Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol. Phát biểu trước quốc hội Estonia hôm qua, Tổng thống Zelensky cho biết quân Nga đã dùng bom phốt pho. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay Washington có “nguồn tin đáng tin cậy” cho thấy Nga “có lẽ đã triển khai vũ khí hóa học” ở thành phố cảng Ukraine.

Trước những cáo buộc trên, sứ quán Nga ở Mỹ yêu cầu Washington ngừng gieo rắc thông tin sai sự thật như trên. Moscow đã phá hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng vào năm 2017, và vì thế không thể có chuyện Nga dùng vũ khí hóa học ở bất cứ nơi đâu. Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên dùng từ “diệt chủng” đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ tiếp tục triển khai “bình tĩnh và nhịp nhàng” chiến dịch và sẽ đạt được mục tiêu như đã đề ra ban đầu.

Tổng thống Putin giải thích chiến dịch quân sự của Nga

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Oleh Synegubov của vùng đông bắc Kharkov cho hay ít nhất 7 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong các đợt dội pháo của quân Nga trong vòng 24 giờ. Điều này cho thấy chiến sự vẫn tiếp diễn tại Kharkov. Phó thủ tướng Iryna Vereshchuk nói rằng hiện vẫn chưa thể mở bất kỳ hành lang nhân đạo nào và cáo buộc lực lượng Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, ngăn cản các xe buýt sơ tán dân thường.

Hôm qua, 4 tổng thống Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã đi tàu hỏa đến Kyiv gặp người đồng cấp Zelensky. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Estonia Alar Karis cho biết chuyến thăm tập trung tìm cách hỗ trợ dân thường và quân sự.

Lãnh đạo Ba Lan và 3 nước Baltic thăm Ukraine thể hiện đoàn kết, cam kết hỗ trợ

Mỹ sắp hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine

Reuters ngày 12.4 dẫn lời 2 quan chức cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 750 triệu USD cho Ukraine sớm nhất là vào ngày 13.4. Số vũ khí này sẽ được hỗ trợ bằng cách sử dụng Quyền rút ngân sách của Tổng thống, giúp Tổng thống Biden có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ của Mỹ đi mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

Theo một quan chức, Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về loại vũ khí sẽ được chuyển cho Ukraine. Một trợ lý cấp cao tại Quốc hội cho biết các khí tài sắp được công bố có thể bao gồm hệ thống pháo mặt đất hạng nặng, bao gồm cả lựu pháo. Người này cũng nói một số nghị sĩ đã được thông báo về khoản hỗ trợ quân sự mới và nó dự kiến được công bố trong vòng 24 - 48 giờ tới. Nhà Trắng hiện chưa phản hồi các thông tin này.Đông A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.