Mark Zuckerberg bị kiện vì vụ Cambridge Analytica

Loan Chi
Loan Chi
25/05/2022 16:19 GMT+7

Karl Racine, Tổng chưởng lý quận Columbia hôm 23.5 đã kiện Mark Zuckerberg, buộc chịu trách nhiệm về tài chính đối vụ Cambridge Analytica.

Theo arstechnica, Racine đang kiện Zuckerberg về vai trò của CEO này trong các hoạt động sai lệch về quyền riêng tư của Facebook và không bảo vệ được dữ liệu của hàng triệu người dùng.

Đơn kiện cáo buộc quyết định về việc mở nền tảng Facebook cho các bên thứ ba vào năm 2010 là di sản của Zuckerberg. Thay đổi này cho phép các nhà phát triển truy cập vào kho dữ liệu người dùng khổng lồ mà mạng xã hội này đã thu thập thông qua các ứng dụng.

Vị CEO này luôn ý thức rằng thành công của Facebook phụ thuộc vào việc thuyết phục người dùng rằng dữ liệu của họ đủ riêng tư. Và Zuckerberg hoàn toàn nhận thức được người dùng sẽ lo ngại về điều này.

Vì vậy, Facebook đã tham gia vào chiến dịch kéo dài một thập kỷ được thiết kế để thuyết phục người dùng rằng mạng xã hội này quan tâm và cố gắng bảo vệ người dùng cũng như dữ liệu của họ.

Lần thứ hai Karl Racine, Tổng chưởng lý quận Columbia kiện Mark Zuckerberg.

chụp màn hình

Công ty của Zuckerberg được cho là hoạt động mà không có các biện pháp phù hợp để bảo vệ người dùng, từ việc thực thi chính sách còn lỏng lẻo, xem xét các vi phạm ứng dụng không nhất quán hoặc chủ quan, bản thân các chính sách cũng không rõ ràng.

Cuối cùng, công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica đã sử dụng theo cách mà Facebook và Zuckerberg khuyến khích để tác động và thao túng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. CEO Facebook bị cáo buộc đã tham gia vào gần như mọi quyết định quan trọng.

Mạng xã hội này đã không thông báo cho người tiêu dùng trong hơn hai năm rằng thông tin cá nhân của họ đã được thu thập không đúng cách và bán cho Cambridge Analytica.

Vụ bê bối được đưa ra ánh sáng vào tháng 3.2018. Christopher Wylie, người đứng ra tố cáo vụ bê bối lịch sử của Facebook, cáo buộc Cambridge Analytica - công ty có trụ sở tại London - đã lấy cắp dữ liệu cá nhân của hơn 70 triệu người dùng Facebook ở Mỹ.

Kho dữ liệu này bao gồm tuổi của người dùng Facebook, sở thích, trang họ thích, nhóm họ tham gia, vị trí địa lý, đảng phái chính trị, tôn giáo, các mối quan hệ và ảnh, cũng như tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ email.

Đơn kiện cho biết vào tháng 12.2015, Facebook đã biết nhà phát triển ứng dụng Aleksandr Kogan đã bán dữ liệu người dùng cho Cambridge Analytica, hành động đã vi phạm chính sách nền tảng của mạng xã hội này.

Cambridge Analytica đã sử dụng dữ liệu để nhắm mục tiêu các quảng cáo chính trị và nhận được hàng triệu đô la từ chiến dịch vận động trong cuộc bầu cử năm 2016.

Đơn kiện nói Facebook đã chấm dứt quyền truy cập của ứng dụng vào nền tảng vào tháng 12.2015 nhưng không cấm, đình chỉ hoặc hạn chế các đặc quyền của Kogan, Cambridge Analytica hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ.

Mạng xã hội này cũng không kiểm tra Kogan hay Cambridge Analytica, hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục hậu quả nào khác để xác định xem dữ liệu người dùng mà ứng dụng thu thập có bị chiếm đoạt, xóa và được bảo vệ khỏi việc sử dụng và chia sẻ thêm hay không. Facebook cũng đã không công bố cho người dùng thông tin cá nhân của họ có thể đã được thu thập và bán cho Cambridge Analytica cho đến tháng 4.2018.

Điểm mấu chốt của đơn kiện là Facebook đã xem xét Cambridge Analytica và xác định sự cố gây ra rủi ro cho dữ liệu người dùng, nhưng đã chọn chôn vùi mối quan tâm đó thay vì ngăn chặn chúng, vì điều đó có thể gây tổn hại cho mạng xã hội này.

Đây không phải là lần đầu tiên Racine kiện Zuckerberg, Washington Post cho biết năm ngoái ông đã cố gắng kiện CEO của Facebook, nhưng một thẩm phán đã bác bỏ vào tháng 3.2021.

Văn phòng của Tổng chưởng lý quận Columbia cho biết vụ kiện Zuckerberg đã tập hợp được hàng trăm nghìn trang tài liệu sau khi diễn ra vụ Cambridge Analytica, bao gồm các khoản tiền gửi của nhân viên Facebook và những người tố cáo khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.