Mất hơn 50 năm mới tìm được tung tích nhân viên ngân hàng cướp 215.000 USD

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2021 09:30 GMT+7

Giới chức Mỹ đã mất 52 năm mới tìm ra được tung tích một nhân viên ngân hàng ở thành phố Cleveland thuộc bang Ohio lấy cắp 215.000 USD, một trong những vụ cướp ngân hàng lớn nhất ở thành phố này.

CNN hôm nay 15.11 dẫn thông báo ngày 12.11 từ Cảnh sát Tư pháp Mỹ cho hay gần đây đã truy vết được Theodore John Conrad, bị xem là một trong những nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất ở nước này.

Theo thông báo, Conrad làm việc tại một ngân hàng ở thành phố Cleveland, bang Ohio vào tháng 7.1969. Vào lúc kết thúc ca làm, Conrad, lúc đó mới 20 tuổi, đã lấy cắp 215.000 USD, tương đương 1,7 triệu USD hiện nay, bỏ vào một cái túi rồi biến mất. Đến vài ngày sau, khi không thấy Conrad đi làm, giới lãnh đạo ngân hàng mới phát hiện số tiền đó đã bị lấy cắp.

Theodore John Conrad bị cáo buộc lấy cắp tiền ngân hàng lúc 20 tuổi

CHụp màn hình CNN

Sau đó, giới chức phát lệnh truy nã và truy lùng Conrad khắp nơi, nhưng không tìm ra được tung tích của nghi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 12.11.2021, Cảnh sát Tư pháp Mỹ bất ngờ đưa ra thông báo khẳng định đã truy vết được Conrad.

Theo đó, ông Conrad sống ở thành phố Boston, bang Massachusetts, kể từ năm 1970 dưới cái tên Thomas Randele. Nhà của ông gần nơi bộ phim “The Thomas Crown Affair”, có tên tiếng Việt là Tay trộm hoàn hảo, được quay. Trong bộ phim đó, được công chiếu vào năm 1968, nhân vật chính đã lấy cắp hơn 2 triệu USD từ một ngân hàng ở Boston.

Một năm trước khi lấy cắp tiền ở ngân hàng tại Cleveland, Conrad bị ám ảnh bởi bộ phim “The Thomas Crown Affair” và khoác lác với bạn bè rằng lấy tiền từ ngân hàng là chuyện nhỏ, theo thông báo mới từ Cảnh sát Tư pháp Mỹ.

Theodore John Conrad bị xem là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất ở Mỹ

Chụp màn hình News.sky.com

Giới chức cho hay họ cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của Conrad sau khi so sánh hồ sơ của ông với những hồ sơ dưới tên Thomas Randele. Họ phát hiện Conrad dùng ngày sinh khác và đã qua đời vì ung thư phổi vào tháng 5.2020, ở tuổi 71.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.