Mất mạng vì sốc ma túy nơi chân cầu ở Đà Nẵng

13/09/2019 14:48 GMT+7

Đến trưa 13.9, Công an Q.Cẩm Lệ kết thúc khám nghiệm hiện trường, xác định nam thanh niên chết dưới chân cầu Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng là do tiêm chích ma túy bị sốc thuốc.

Trưa 13.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) bàn giao thi thể nam thanh niên tiêm chích ma túy bị sốc thuốc cho gia đình lo hậu sự.

Chích ma túy bị sốc thuốc, nam thanh niên nằm chết dưới chân cầu

Trước đó, lúc 8 giờ cùng ngày, một số ngư dân làm nghề chài lưới trên sông Cẩm Lệ, đoạn dưới chân cầu Hòa Xuân phát hiện thi thể một nam thanh niên, cách đó khoảng 10 mét có một xe máy Honda Dream BS 73K3 - 4741.

Tại hiện trường, người này nằm sát chân cầu, trên người có đeo một cặp màu đen, một kim tiêm ma túy nằm ngay tay trái.

Kiểm tra tư trang, trong cặp có 1 giấy tờ xe máy, 1 điện thoại Nokia, ngoài ra trong túi quần bên trái còn có 1 kim tiêm ma túy khác.

Anh Hùng chạy xe máy ra sát bờ sông đoạn chân cầu Hòa Xuân để tiêm chích ma túy

Ảnh: Văn Tiến

Vị trí xảy ra sự việc nằm ở phía Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

 Ảnh: Văn Tiến

Nhiều người tập trung trên cầu theo dõi vụ việc

 Ảnh: Văn Tiến

Đến trưa cùng ngày, người dân vẫn còn tập trung rất đông ở chân cầu

 Ảnh: Văn Tiến

Công an Q.Cẩm Lệ phối hợp Viện KSND quận, cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường và thi thể, qua đó làm rõ lai lịch người chết là Lê Văn Hùng (27 tuổi, ngụ xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

Đến trưa cùng ngày, sau khi kết thúc khám nghiệm, các đơn vị phối hợp xác định nguyên nhân tử vong của nam thanh niên là do tiêm chích ma tuý bị sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Tiếp tục liên hệ gia đình, Công an Q.Cẩm Lệ mời được cậu ruột anh Hùng là ông Đỗ Văn Chiên (42 tuổi, ngụ thôn 2 Phước Vinh, xã Hoa Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) đến nhận thi thể người cháu tiêm chích ma túy bị sốc thuốc dẫn đến tử vong này về lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.