Dược sĩ nghiện ngập theo người tình trẻ buôn ma túy

10/09/2019 16:20 GMT+7

Tuy tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhưng dược sĩ Trương Thị Thảo Huyền chỉ đam mê "bay" ma túy và cùng người tình trẻ tổ chức mua bán ma túy

Trưa 10.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử dược sĩ nghiện ngập cùng người tình trẻ buôn ma túy.

Cái kết cho nữ dược sĩ ăn chơi nghiện ngập rồi theo nhân tình trẻ buôn ma túy

Theo bản án, Trần Quang Toàn (tài xế 21 tuổi, quê thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, TX.Điện Bàn) bị HĐXX tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù; Trương Thị Thảo Huyền (24 tuổi, quê xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam) bị tuyên phạt 15 năm tù cho cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Từng mở động lắc, sa vào con đường tội lỗi

Theo cáo trạng, Huyền là dược sĩ, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Tuy nhiên, Huyền không lo làm ăn mà mê các buổi tiệc ma túy thâu đêm suốt sáng. Năm 2017, Huyền tham gia động lắc ở karaoke, bị Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) phạt 750.000 đồng.

Sau đó, Huyền cặp với người tình trẻ là Trần Quang Toàn, nhỏ hơn Huyền 3 tuổi và cùng buôn ma túy. Ngày 15.8.2018, tại chợ Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn), Toàn mua nợ 110 viên thuốc lắc, 3 chỉ hàng khay ketamine giá 44,5 triệu đồng của Vũ (chưa rõ lai lịch) rồi mang về cùng Huyền sử dụng và bán lẻ với giá 370.000 đồng/viên thuốc lắc và 2,2 triệu đồng/chỉ ketamine.

Ngày 17.9.2018, sau hơn 1 tháng, Toàn bán gần hết ma túy nên lái ô tô chở Huyền đi trả trước 33,5 triệu đồng cho Vũ ở chợ Vĩnh Điện. Sau đó, Toàn nói Huyền lấy phòng khách sạn trước còn Toàn đi thu hồi nợ từ những người nghiện.

Tối cùng ngày, Toàn lái ô tô chở Huyền về bar Phương Đông (TP.Đà Nẵng) để bán 15 viên thuốc lắc giá 5,5 triệu đồng cho Ny (chưa rõ lai lịch) rồi quay về khách sạn ở TX.Điện Bàn.
Cũng trong tối 17.9.2018, Toàn và Huyền rời khách sạn đi bán 80 viên thuốc lắc, 2 chỉ hàng khay ketamine cho Thùy với giá 34 triệu đồng.
Sau đó, Toàn gọi điện mua 100 viên thuốc lắc và 2 chỉ ketamine từ Vũ với giá 39 triệu đồng. Ngày 18.9.2018, cả hai gặp Vũ đưa 50 triệu đồng (bao gồm 39 triệu đồng tiền hàng vừa đặt và 11 triệu đồng tiền nợ cũ - PV) để lấy ma túy tại TT.Nam Phước (H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Trên đường về, Toàn nói Huyền chia thành nhiều gói gồm 30 viên, 20 viên, 50 viên và 2 chỉ ketamine bỏ trong hộp kẹo.
Về đến nhà cho thuê trọ ở địa chỉ 36 Ỷ Lan Nguyên Phi (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Huyền giấu 50 viên và 2 gói ketamine trên gác lửng, Toàn giấu 20 viên ở trần cầu thang, còn 30 viên bỏ trong ô tô để đi giao, thì bị Công an TP.Đà Nẵng ập vào khống chế. Tổng khối lượng ma túy mà dược sĩ nghiện ngập và người tình trẻ này bị truy tố trong vụ án là hơn 42 gr.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.