Mặt sân Mỹ Đình xấu, ghế cũ bẩn là điều không thể bào chữa

29/12/2022 15:11 GMT+7

Trả lời báo chí vào sáng 29.12, lãnh đạo của Tổng cục TDTT một lần nữa đã có những chia sẻ về Khu Liên hợp thể thao quốc gia (khu liên hợp) và sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình ngày diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2022

ĐỘC LẬP

Trước những chia sẻ của Báo Thanh Niên trong cuộc gặp mặt giới truyền thông vào ngày 29.12, lãnh đạo của Tổng cục TDTT bày tỏ, hiện tại vấn đề liên quan đến khoản nợ thuế của Khu Liên hợp thể thao chưa có cách nào giải quyết. Kinh phí không còn, mọi hoạt động của khu liên hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ sở vật chất của khu liên hợp, trong đó có 1 số hạng mục tại sân Mỹ Đình xây dựng đã lâu năm mà chưa được thay mới.

"Việc duy tu bảo dưỡng, quản lý sân cũng gặp vô vàn khó khăn. Sân có nhiều chỗ bị xuống cấp khiến lãnh đạo ngành thể thao cảm thấy xấu hổ. Khu vực khán đài không phải được thay ghế toàn bộ để phục vụ SEA Games 31 mà có khu vực vẫn dùng ghế cũ. Nhiều ghế bẩn đến nỗi phải chà từng cái may ra mới sạch. Nhà vệ sinh thiếu sạch sẽ, cũ nát. Quỹ tài chính kiệt quệ nên không đủ trả lương cho cán bộ khu liên hợp", lãnh đạo Tổng cục TDTT chia sẻ.

Vị lãnh đạo trên nói thêm, mặt sân xấu, ghế không đẹp thì dù giải thích gì đi nữa cũng không thể bào chữa được. Sân Mỹ Đình là hình ảnh quốc gia, đáng nhẽ phải lung linh, phải đẹp nhưng thực tế chưa đẹp như mong muốn dù Liên đoàn Bóng đá châu Á đã kiểm tra và đồng ý cho các trận đấu bóng đá được diễn ra ở đây.

Xin được nhắc lại là do sai phạm cá nhân của đời giám đốc cũ mà Khu liên hợp thế thao quốc gia hiện tại phải chịu hệ lụy nặng nề. Trong đó sân Mỹ Đình - hạng mục quan trọng nhất của khu liên hợp, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Lãnh đạo ngành thể thao cũng đã thông tin về kế hoạch của thể thao Việt Nam trong năm 2023. Trong đó tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia với mục tiêu ổn định ở tốp 3 khu vực; ASIAD 19 tại Trung Quốc với mục tiêu giành từ 3 - 5 huy chương vàng; Đại hội thể thao bãi biển thế giới tại Indonesia; Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật lần thứ 6 tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2024 và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.