Mâu thuẫn với Thủ tướng, một loạt bộ trưởng Thái Lan tẩy chay họp nội các

08/02/2022 18:43 GMT+7

Bảy bộ trưởng đã vắng mặt trong cuộc họp nội các ngày 8.2 của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vì bất đồng trong việc gia hạn quyền điều hành tuyến đường sắt trên cao Green Line.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha

Reuters

Reuters đưa tin 7 bộ trưởng đã vắng mặt trong cuộc họp nội các ngày 8.2 của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Các bộ trưởng này đều là thành viên đảng Bhumjaithai, đảng lớn thứ hai trong liên minh của ông Prayuth gồm 18 đảng.

Các bộ trưởng trên phản đối việc gia hạn quyền điều hành tuyến đường sắt trên cao Green Line cho công ty Hệ thống Giao thông Công cộng Bangkok (BTSC). Tuyến Green Line thuộc sở hữu của chính quyền đô thị Bangkok (BMA) và đang được BTSC khai thác cho đến năm 2029.

Theo Bangkok Post, Bộ Nội vụ Thái Lan đã đề xuất cho hợp đồng nhượng quyền kéo dài thêm 30 năm và nâng giá vé tối đa lên thành 65 baht (gần 2 USD). Đổi lại, BTSC sẽ phải gánh khoản nợ gần 100 tỉ baht (3 tỉ USD) của BMA.

Đề xuất đã vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều bên. Người tiêu dùng cho rằng việc tăng giá vé sẽ tăng gánh nặng tài chính cho người lao động.

Hiện vẫn chưa rõ tác động của sự vắng mặt của các bộ trưởng trên. Ông Prayuth cũng từ chối trả lời các phóng viên sau cuộc họp nội các.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana ngày 8.2 cho biết nội các đã quyết định gửi hợp đồng đề xuất trở lại Bộ Nội vụ để tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan đang phản đối kế hoạch này.

Theo các chuyên gia, sự vắng mặt của 7 bộ trưởng cho thấy sự bất hòa ngày càng tăng trong liên minh cầm quyền. Tháng trước, đảng Palang Pracharat (Lực lượng Công dân) của ông Prayuth, đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền, buộc phải khai trừ một phe đang kiểm soát 21 ghế trong quốc hội với cáo buộc phe này gây mất đoàn kết.

Reuters dẫn lời chuyên gia về chính trị Titipol Phakdeewanich thuộc Đại học Ubon Ratchathani cho biết việc ông Prayuth bị “tẩy chay” công khai thể hiện sự hỗn loạn ngày càng gia tăng trong liên minh của thủ tướng trong 12 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ.

Ông Titipol cũng nói thêm rằng việc thương lượng quyền lực ngày càng trở nên công khai giữa các phe phái trong chính phủ và mỗi phe đều đang cố gắng tăng vị thế trong bối cảnh bầu cử đang đến gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.