Máy bay quân sự Nga-Mỹ bay cách nhau 1,5 m

17/02/2022 08:02 GMT+7

Giữa lúc tình hình Ukraine leo thang căng thẳng, máy bay quân sự Nga và Mỹ đã bay rất sát với nhau, có lúc chỉ cách 1,5 m.

CNN ngày 17.2 dẫn lời nhiều quan chức Mỹ cho biết nhiều máy bay của Nga đã bay ở khoảng cách rất gần với máy bay tuần biển P-8 của hải quân Mỹ ở vùng biển quốc tế tại Địa Trung Hải hôm cuối tuần.

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga bay gần máy bay P-8 của Mỹ tại Địa Trung Hải hồi tháng 5.2020

Hải quân Mỹ

Vụ việc không chỉ xảy ra một lần mà đến 3 lần và máy bay của Nga là loại chiến đấu cơ Su-35.

ABC News dẫn lời quan chức Mỹ cho biết trong một vụ, máy bay của hai bên chỉ bay cách nhau khoảng 1,5 m.

Việc máy bay quân sự của Nga và Mỹ bay gần nhau không phải là chuyện hiếm gặp nhưng đa số các vụ được xem là an toàn và chuyên nghiệp.

Hôm 15.2, một máy bay quân sự Mỹ bay kèm một máy bay vận tải và các chiến đấu cơ của Nga qua một vùng cấm bay ở miền đông Syria khi phía Nga không thông báo trước hành trình.

Nga tố tàu ngầm Mỹ xâm phạm lãnh hải, đưa khu trục hạm xua đuổi

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Mike Kafka gọi hành động tại Địa Trung Hải là không chuyên nghiệp, thiếu an toàn. Phía Mỹ đã thông báo lo ngại về vụ việc với các quan chức Nga thông qua các kênh ngoại giao.

“Dù không ai bị thương, những hành động như vậy có thể gây tính toán sai và sai lầm, dẫn đến những hậu quả nguy hiểm hơn”, ông Kafka nói.

Nhiều quan chức cho hay phía Mỹ có ghi hình lại sự cố nhưng chính quyền chưa quyết định công khai giữa lúc căng thẳng dâng cao quanh biên giới Ukraine.

Dù phía Nga thông báo đã kết thúc một số cuộc tập trận và binh sĩ đang rút khỏi Crimea nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16.2 nói rằng Washington chưa nhận thấy sự rút lui đáng kể nào của lực lượng Nga gần Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.