Nga nói đang rút quân, xe tăng khỏi Crimea sau khi kết thúc tập trận

Văn Khoa
Văn Khoa
16/02/2022 16:41 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 16.2 tuyên bố các cuộc tập trận quân sự ở bán đảo Crimea đã kết thúc và các binh sĩ đang trở về nơi đồn trú của họ.

“Các đơn vị thuộc Quân khu miền nam vừa hoàn tất việc tham gia tập trận chiến thuật và đang di chuyển về những điểm đóng trú thường trực của mình”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một thông báo, theo AFP.

Xe tăng Nga thuộc Quân khu miền tây trở về căn cứ, trong video được công bố ngày 15.2

Reuters

Truyền hình Nga chiếu nhiều hình ảnh cho thấy các đơn vị quân sự băng qua một cây cầu kết nối bán đảo Crimea với lục địa. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định xe tăng, xe quân sự và pháo đang rời khỏi Crimea thông qua đường sắt.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Moscow nói rằng một số đơn vị đóng gần biên giới Ukraine đang trở về căn cứ sau khi hoàn thành các cuộc tập trận, nhưng phương Tây tỏ ra nghi ngờ.

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình ngày 15.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng thông tin một số lực lượng Nga đóng gần Ukraine trở về căn cứ là tin tốt nhưng chưa được xác minh và một cuộc xâm lược vẫn còn nhiều khả năng xảy ra.

Nga công bố hình ảnh xe tăng, thiết bị quân sự rời Crimea

Ông Biden còn nói rằng Mỹ ước tính 150.000 binh sĩ Nga đang bao vây Ukraine, cao hơn con số ước tính trước đó là khoảng 100.000 binh sĩ, theo Reuters.

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 15.2 nói rằng nước này chưa thấy bằng chứng rằng Nga đang rút binh sĩ khỏi các vị trí gần biên giới Ukraine, theo Reuters.

Trong thời gian qua, căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang khi phương Tây lo sợ Nga tập trung binh sĩ gần biên giới Ukraine để chuẩn bị tấn công. Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.