Tổng thống Biden đưa ra cảnh báo mới nếu Nga tấn công Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
16/02/2022 08:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15.2 cảnh báo sẽ có “những cái chết vô ích và sự hủy diệt” cùng sự nổi giận của cộng đồng quốc tế mà Tổng thống Vladimir Putin có thể đối mặt nếu Nga tấn công Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15.2 về hoạt động quân sự của Nga gần Ukraine

AFP

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ ước tính 150.000 binh sĩ Nga đang bao vây Ukraine, cao hơn con số ước tính trước đó là khoảng 100.000 binh sĩ, theo Reuters. Ông Biden còn nói rằng thông tin một số lực lượng Nga đóng gần Ukraine trở về căn cứ là tin tốt nhưng chưa được xác minh và một cuộc tấn công vẫn còn nhiều khả năng xảy ra.

Lầu Năm Góc hôm 14.2 khẳng định các lực lượng Nga đóng gần biên giới Ukraine tiếp tục gia tăng. Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho hay Washington không tin Moscow đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có tấn công Ukraine hay không.

Ông Putin bắn tín hiệu tiếp tục dùng ngoại giao để tháo ngòi căng thẳng

Hôm 13.2, ông Kirby không xác nhận thông tin Nga chuẩn bị tấn công Ukraine vào ngày 16.2, nhưng cho hay Mỹ tin rằng Moscow có thể tiến hành hoạt động quân sự “bất kỳ ngày nào từ bây giờ”.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden nhấn mạnh ngoại giao vẫn còn là một lựa chọn quan trọng nhất để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng và đề nghị Nga tham gia. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo nếu Nga xâm lược Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẵn sàng đáp trả với các biện pháp trừng phạt khiến Nga bị tổn thương về kinh tế vì bị cô lập trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ còn cảnh báo tổn thất về con người và mang tính chiến lược sẽ “rất lớn” nếu Nga tấn công Ukraine. “Thế giới sẽ không quên rằng Nga chọn cái chết vô ích và sự hủy diệt”, ông Biden phát biểu. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ “không tìm cách đối đầu trực tiếp với Nga”, và binh sĩ Mỹ sẽ không chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Biden tuyên bố nếu Nga tấn công người Mỹ ở Ukraine, “chúng tôi sẽ đáp trả mạnh”.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với cảnh báo mới từ Tổng thống Biden. Moscow lâu nay bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Căng thẳng Nga-Ukraine: tháo ngòi nổ ngày 16.2?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.