Một số video xuất hiện gần đây cho thấy quân đội Ukraine dùng An-28 để đối phó các máy bay không người lái (UAV) từ Nga.
Hình ảnh cho thấy máy bay An-28 mang trên cánh nhiều UAV đánh chặn loại P1-Sun do Ukraine tự phát triển. Các hình ảnh tiếp theo cho thấy các UAV đánh chặn của Ukraine tiếp cận và tiêu diệt các UAV của Nga.
Người đăng tải các video, ông Tymur Fatkullin, nói: “Có thể gọi nó là một tên lửa không đối không giá rẻ, cũng là một bước tiến hướng tới công nghệ cho phép máy bay không người lái hoạt động trong điều kiện tầm nhìn bằng 0”.
Video cũng gồm một đoạn ngắn về hệ thống Merops do Mỹ sản xuất bắn một máy bay không người lái đánh chặn AS-3 Surveyor từ máy bay An-28 trong một nhiệm vụ huấn luyện.
Wild Hornets, một nhà sản xuất UAV khác của Ukraine, cho biết UAV đánh chặn Sting gần đây cũng đã được phóng từ máy bay An-28 trong một nhiệm vụ chiến đấu.

Máy bay vận tải dân dụng cánh quạt An-28
ẢNH: AIRTEAMIMAGES
Cấu hình được sửa đổi của An-28 dường như có các giá treo dưới cánh, cho phép máy bay mang ít nhất ba UAV đánh chặn mỗi cánh.
Cất cánh lần đầu vào năm 1968, An-28 đang nhanh chóng nổi lên như một trong những giải pháp chi phí thấp của Ukraine để đối phó với các đợt tấn công bằng UAV kiểu Shahed của Nga. Đội bay An-28 của Ukraine thường sử dụng máy bay để đến gần rồi bắn UAV Nga bằng súng máy từ cửa bên.
Hàng chục vụ bắn hạ máy bay không người lái bằng chiến thuật này đã mang lại cho An-28 một danh tiếng mới trong giới hàng không ở Ukraine là “thợ săn Shahed”.
An-28 có một số đặc điểm phù hợp cho nhiệm vụ mới này. Thứ nhất, nó cho phép vũ khí đánh chặn cơ động vào tầm bắn của Shahed nhanh hơn; trong khi đó, nhóm lái UAV của Ukraine, bao gồm phi công điều khiển UAV và người vận hành radar, thường di chuyển bằng ô tô hoặc xe tải để đến vị trí đe dọa hoặc khu vực trách nhiệm được chỉ định. Máy bay An-28 cũng được thiết kế để cất cánh và hạ cánh ngắn, nghĩa là nó không cần đường băng thông thường.
An-28 có thể bay với tốc độ khoảng 335 km/h, điều này cũng cho phép triển khai UAV đánh chặn trên không với vận tốc cao hơn.
Một số UAV đánh chặn nhanh nhất của Ukraine có thể bay với tốc độ trên 320 km/h, Bộ Quốc phòng nước này cho biết một trong những máy bay không người lái nhỏ của họ đã lập kỷ lục tốc độ 400 km/h vào tháng 12.2025.
Nỗ lực đẩy nhanh tốc độ của các máy bay đánh chặn này diễn ra trong bối cảnh Ukraine cảnh báo rằng Nga đang phát triển các loại vũ khí lượn vòng mới có tốc độ bay nhanh hơn nhiều. Một số loại, chẳng hạn như UAV Geran-3 và Geran-5 chạy bằng động cơ phản lực, được cho là có thể bay với tốc độ lên tới 380-595 km/h.
UAV Geran-2, phiên bản do Nga sản xuất từ chiếc Shahed-136 của Iran, được biết là có thể bay với tốc độ khoảng 185 km/h.
Bình luận (0)