Máy chơi game và smartphone sẽ khó kiếm trong mùa mua sắm cuối năm

17/11/2021 11:15 GMT+7

Sự thiếu hụt chip toàn cầu đang khiến người tiêu dùng khó có thể sở hữu một số thiết bị công nghệ được săn lùng nhiều nhất trong mùa mua sắm cuối năm.

Theo CNN, 6 tuần trước Giáng sinh, một số sản phẩm mới nhất của Apple như iPhone 13, iPad mới và AirPods đều đang bị trì hoãn giao hàng tùy thuộc vào model, màu sắc và vị trí mua sắm. Vào tuần trước, một số thiết bị Pixel 6 Pro cũng đã hiển thị ngày giao hàng vào cuối tháng 1 cho các đơn đặt mới, trong khi một số mẫu nhất định đã được liệt kê ở trạng thái hết hàng trên trang web của hãng.

PlayStation 5 vẫn là một trong những mặt hàng được chú ý nhất vào dịp cuối năm

Reuters

Các máy chơi game như Xbox và PS5 gần như không thể đáp ứng được nhu cầu từ người tiêu dùng do sự chậm trễ bắt nguồn từ các thách thức sản xuất bị ảnh hưởng bởi Covid-1 và khả cách lớn giứa cung cà cầu.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết: “Thời gian chờ đợi đối với các sản phẩm công nghệ phổ biến luôn thay đổi, nhưng thách thức đối với người mua hàng là rõ ràng. Hiện tại, iPhone 13 và máy chơi game đang chứng kiến ​​nhu cầu vượt xa nguồn cung khoảng 20%”.

Sự thiếu hụt chip là một thách thức lớn dành cho các sản phẩm công nghệ. Đối với khách hàng, họ có thể tính toán lại việc mua sắm ra sao cũng như thông số kỹ thuật trên sản phẩm mà họ sẵn sàng chi đậm và chấp nhận các thiếu sót hay không. Đối với các công ty, điều này có nguy cơ làm ảnh hưởng đến doanh thu cho mùa bán hàng quan trọng trong dịp lễ và cắt giảm doanh số bán hàng cho một số sản phẩm mới ra mắt gần đây của họ.

Ví dụ với Apple - công ty được biết đến với chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp để tạo ra các sản phẩm của mình. Dòng iPhone 13 được giới thiệu vào tháng 9 sử dụng chip A15 Bionic riêng nhằm mục đích cung cấp một số tính năng camera cao cấp mới và cải thiện thời lượng pin. Nhưng Apple cũng dựa vào các công ty khác để cung cấp các chip vận hành cho các tính năng nhất định, chẳng hạn như màn hình, quản lý nguồn và kết nối USB.

Vào cuối tháng 10, Apple cho biết tình trạng thiếu chip và gián đoạn sản xuất liên quan đến Covid-19 đã làm công ty thiệt hại khoảng 6 tỉ USD doanh thu. Theo báo cáo, Apple cũng đang phân bổ lại một số chip được lên kế hoạch ban đầu cho iPad sang iPhone để giúp đáp ứng nhu cầu, nhưng điều nà có nghĩa là thời gian chờ iPad có thể lâu hơn.

Các công ty công nghệ như Samsung và Microsoft cũng trích dẫn các hạn chế chuỗi cung ứng đối trong các báo cáo thu nhập tài chính gần đây. Một số nhà sản xuất chip đã cảnh báo rằng nhu cầu sẽ vượt cung ít nhất là đến năm 2022.

Gaurav Gupta, phó chủ tịch tập trung vào mảng bán dẫn tại hãng nghiên cứu Gartner, cho biết: “Chúng tôi đang thấy sự thiếu hụt trên diện rộng, nhưng các thiết bị cao cấp vốn đòi hỏi nhiều chip hơn cho các giải pháp quản lý điện năng, vi điều khiển và một số tính năng nhất định, nên sẽ đặc biệt khó tìm”. Còn nhà phân tích tại ABI Research, Filomena Iovino, cho biết người mua sắm có thể gặp may mắn hơn khi nhận được một số sản phẩm nhất định tùy thuộc vào nơi họ sống. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung, khách hàng ở khắp mọi nơi nên chuẩn bị mua sắm sớm và linh hoạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.