MC Anh Thơ: Đầu tư tiền tỉ kinh doanh, chỉ hơn 1 tháng đã thu hồi vốn

31/07/2023 10:44 GMT+7

Tại chương trình Tay phải tay trái, MC Anh Thơ có những tiết lộ về công việc 'tay trái' giúp cô có kinh tế vững vàng để ung dung làm nghệ thuật.

MC Anh Thơ: Đầu tư tiền tỉ kinh doanh, chỉ hơn 1 tháng đã thu hồi vốn - Ảnh 1.

Anh Thơ cho biết hiện cô có cuộc sống thoải mái, kinh tế ổn định nhờ làm kinh doanh và công ty sự kiện

FBNV

Anh Thơ là một MC quen thuộc với khán giả ở miền Tây khi dẫn dắt các chương trình của Đài truyền hình Vĩnh Long như Hãy nghe tôi hát, Nhịp cầu nghệ sĩ, Ai đúng ai sai, Bác sĩ gia đình... Hiện tại ở tuổi U.40, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung với nghề tay trái là kinh doanh mỹ phẩm, điều hành công ty truyền thông cũng như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Bên cạnh công việc MC, Anh Thơ còn có một công ty chuyên tổ chức sự kiện, sản xuất các chương trình truyền hình. Hiện đây là công việc chính giúp cô có kinh tế ổn định suốt nhiều năm. Nhờ đó, Anh Thơ cho biết cô được thoải mái để chỉ nhận làm MC những chương trình mà mình thích.

"Mọi người gặp tôi hay bảo sao tôi cứ thong thả, làm nghề rất thoải mái. Thật ra do mọi người không biết tôi có công ty riêng đem lại kinh tế ổn định. Tôi thấy khi kinh tế vững, mình làm công việc nghệ thuật cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ ai cũng nên có nghề tay trái, đặc biệt là nghệ sĩ. Người ta nói một nghề cho chín còn hơn chín nghề, nếu thật mình có thể sống tốt với nghề đó thì không ai muốn có thêm nghề tay trái. Nhưng nếu công việc tay phải đó của mình, đặc biệt là trong ngành nghệ thuật mà không đảm bảo được chất lượng cuộc sống thì buộc lòng phải kiếm thêm nghề khác", cô chia sẻ quan điểm.

MC Anh Thơ: Đầu tư tiền tỉ kinh doanh, chỉ hơn 1 tháng đã thu hồi vốn - Ảnh 2.

Nữ MC nổi tiếng miền Tây cho rằng nghệ sĩ nên có thêm nghề tay trái nếu công việc nghệ thuật không đem lại kinh tế ổn định

FBNV

Gần 3 năm qua, Anh Thơ còn lấn sân lĩnh vực mới là kinh doanh mỹ phẩm. Nói về cơ duyên, cô cho biết trước đây thường dẫn những chương trình về làm đẹp cho phụ nữ nên có nhiều kiến thức, cũng quen biết các bác sĩ liên quan đến lĩnh vực này. Trong một lần tình cờ, cô được các bác sĩ giới thiệu cho một đơn vị ở Hàn Quốc đang muốn đưa sản phẩm về và mở thị trường ở Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó cô từ chối hợp tác vì định hướng không phù hợp. Dù vậy, cô cũng đưa ra nhiều lời khuyên, tư vấn hướng phát triển cho nhãn hàng.

Giai đoạn dịch Covid-19, vì không thể làm công việc MC, tổ chức sự kiện, cộng với nhiều lý do, cô quyết định hợp tác với nhãn hàng mỹ phẩm. Anh Thơ khẳng định cô trải nghiệm và thấy nó thật sự tốt mới dám kinh doanh. Nữ MC cũng tiết lộ trước đó có rất nhiều nhãn hàng muốn mời cô quảng cáo song đều bị từ chối vì cô sợ nếu sản phẩm không tốt sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. 

MC Anh Thơ: Đầu tư tiền tỉ kinh doanh, chỉ hơn 1 tháng đã thu hồi vốn - Ảnh 3.

MC Anh Thơ tiết lộ cô nhanh chóng thu hồi vốn tiền tỉ chỉ sau hơn 1 tháng kinh doanh

FBNV

Sau khi đưa sản phẩm về Việt Nam, Anh Thơ tâm sự những ngày đầu cô gặp rất nhiều khó khăn vì không bán được. Dù đã nhờ các nghệ sĩ thân thiết, KOL quảng cáo nhưng cô thừa nhận do sản phẩm giá cao nên ít người mua. Sau gần 20 năm làm nghề, Anh Thơ lần đầu đánh liều thử livestream và bán được gần 50 đơn. Nhờ sản phẩm tốt, các khách hàng quay lại tiếp tục ủng hộ và công việc của cô dần đi vào ổn định. 

"Nữ MC nổi tiếng miền Tây" cho hay: "Lúc đầu tiên khi mang sản phẩm về, tôi đầu tư cả tỉ đồng nên rất sợ liệu mình có làm được không. Thời điểm đó tôi đưa ra chiến lược phải làm sao thu hồi vốn trong nửa năm. Thậm chí tôi còn nghĩ trong đầu viễn cảnh tệ nhất là phải 2-3 năm. Vậy mà chỉ hơn 1 tháng tôi đã thu hồi vốn, mình cũng mạnh dạn hơn tiếp tục đầu tư đưa thêm sản phẩm về bán".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.