Mẹ béo phì, coi chừng di truyền cho con gái

Trà Linh
Trà Linh
27/03/2023 08:32 GMT+7

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng nguy cơ béo phì có thể truyền từ mẹ sang con gái.

Chuyên trang Science Daily mới đây dẫn thông tin từ nghiên cứu mới được công bố trên Tập san Nội tiết lâm sàng và Chuyển hóa của Hiệp hội Nội tiết Mỹ cho hay đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nguy cơ béo phì có thể truyền từ mẹ sang con gái, chứ không phải con trai.

Cụ thể, để thực hiện nghiên cứu, nhóm học giả thuộc Đại học Southampton (Anh) đã tiến hành đo tỷ lệ mỡ và cơ trong cơ thể của 240 trẻ em (9 tuổi trở xuống), xác định chỉ số khối cơ thể - BMI (một công cụ sàng lọc thừa cân và béo phì), và đối chiếu nó với chỉ số tương tự trong thời thơ ấu của cha mẹ các em, để tìm xem có sự liên quan nào hay không.

Mẹ béo phì, coi chừng di truyền cho con gái - Ảnh 1.

Đã tìm thấy bằng chứng cho thấy nguy cơ béo phì có thể truyền từ mẹ sang con gái

SHUTTERSTOCK

Kết quả cho thấy các bé gái có khối lượng mỡ và BMI tương tự như mẹ của các em. Điều này cho thấy những trẻ em gái được sinh ra từ các người mẹ béo phì hoặc có khối lượng mỡ cao sẽ thừa hưởng cả nguy cơ bị béo phì, dễ tích mỡ thừa như mẹ.

Nhóm tác giả cũng cho biết không tìm thấy mối liên hệ tương tự giữa con trai và mẹ, hay giữa con gái hoặc con trai với người cha.

Béo phì được các chuyên gia sức khỏe đánh giá là một căn bệnh nguy hiểm và tốn kém để điều trị. Bệnh nhân béo phì cũng dễ có nguy cơ khởi phát hàng loạt căn bệnh khác như đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ, nhiều bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa

Tiến sĩ Rebecca J. Moon, đang làm việc tại Trung tâm dịch tễ học Lifecourse thuộc Đại học Southampton (Anh), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Kết quả này cho thấy chúng ta cần đặc biệt chú ý đến việc ngăn ngừa sớm nguy cơ béo phì hoặc dễ tích mỡ cho các bé gái nếu các em được sinh ra từ người mẹ bị thừa cân, béo phì".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.