Mẹ vợ Lee Seung Gi nói gì về cáo buộc lừa đảo khiến nhiều người tự sát?

17/02/2023 19:14 GMT+7

Nữ diễn viên Kyeon Mi Ri chính thức phản hồi những bình luận ghét bỏ nhắm vào con gái Lee Da In và chồng tương lai của cô - Lee Seung Gi.

Ngày 7.2, tài tử đình đám châu Á Lee Seung Gi thông báo kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In. Tin tức này nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhờ vào danh tiếng của hai diễn viên. Tuy nhiên, trái với phản hồi về những cuộc hôn nhân gần đây của sao Hàn, Lee Seung Gi và Lee Da In nhận không ít ý kiến trái chiều.

Mẹ vợ Lee Seung Gi nói gì về cáo buộc lừa đảo khiến nhiều người tự sát? - Ảnh 1.

Vì bê bối của gia đình vợ, Lee Seung Gi đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt công chúng

HOOK ENTERTAINMENT/INSTAGRAM

Bởi lẽ, Lee Da In vốn được biết đến với gia thế "khủng" nhưng không kém thị phi. Cô là con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri, bố là nam diễn viên Im Young Gyu. Đặc biệt, mẹ của Da In được xem như một nhân vật quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc khi nắm trong tay số cổ phiếu có giá trị lên đến hàng tỉ won. Bà từng tham gia gần cả trăm dự án phim ảnh lớn nhỏ như Cô dâu vàng, Lee San - Triều đại Chosun, Truyền thuyết Jumong, Hoàng tử gác mái… Trong đó, ấn tượng nhất chính là vai diễn "Mama Chuê" đầy tham vọng trong tác phẩm đình đám Nàng Dae Jang Geum.

Đáng nói, trong quá khứ, Kyeon Mi Ri từng vướng scandal thao túng cổ phiếu nghiêm trọng và bị cơ quan chức năng điều tra vào năm 2009. Sau khi bị cáo buộc lừa đảo, ngôi sao kỳ cựu phủ nhận nghi vấn làm ăn gian dối, khẳng định bản thân chỉ là một nhà đầu tư kiếm lời. Thế nhưng bà vẫn đánh mất lòng tin của công chúng và bị chỉ trích nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, cha dượng của Lee Da In - Lee Hong Heon, người đã kết hôn với Kyeon Mi Ri vào năm 1998, cũng bị buộc tội thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián trong hai lần khác nhau.

Trong cả năm 2009 và 2018, Lee Hong Heon bị bắt vì thao túng giá cổ phiếu. Người này cũng bị kết án 4 năm tù với tội danh trên nhưng đã thay đổi được bản án tại tòa phúc thẩm nhờ những cống hiến dành cho công ty. Ngoài ra, nhiều tài khoản ẩn danh cáo buộc hành vi thao túng cổ phiếu của Lee Hong Heon đã trực tiếp khiến gia đình họ suy sụp, nhiều người tự sát vì phá sản.

Mẹ vợ Lee Seung Gi nói gì về cáo buộc lừa đảo khiến nhiều người tự sát? - Ảnh 2.

Kyeon Mi Ri từng là một minh tinh đình đám, nắm nhiều quyền lực trước khi scandal lừa đảo nổ ra

IMBC

Vì lẽ đó, các con của Kyeon Mi Ri là diễn viên Lee Da In và Lee Yoo Bi không nhận được thiện cảm từ khán giả. Hơn nữa, công chúng còn bức xúc trước lối sống xa hoa của gia đình này bất chấp scandal. Vậy nên, khi Lee Seung Gi công khai hẹn hò, kết hôn với Lee Da In, câu chuyện bê bối của gia đình sao Hàn lại tiếp tục trở thành chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi. Người hâm mộ cũng như cư dân mạng đều thất vọng và chỉ trích Lee Seung Gi vì đã kết hôn với một gia đình "tội phạm".

Đến ngày 17.2, hãng truyền thông The Fact đăng tải một cuộc phỏng vấn độc quyền với nữ diễn viên kỳ cựu Kyeon Mi Ri. Tại đây, "Mama Chuê" của Nàng Dae Jang Geum chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh đời sống cá nhân của mình. Bà nói: "Tôi thừa nhận có những nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm, nhưng sự thật đã bị bóp méo. Khi nhìn thấy những câu chuyện bịa đặt liên tục xuất hiện, tôi lấy hết can đảm để xin mọi người tha thứ".

Mẹ vợ Lee Seung Gi bày tỏ bà nhận thức được những tranh cãi xung quanh gia đình mình và cảm thấy bản thân cần phải nói ra sự thật: "Tôi phải chấp nhận những lời chỉ trích dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi không biết cơn ác mộng này sẽ kéo dài lâu như vậy. Tôi nghĩ điều đúng đắn là tôi nên nói ra sự thật của mình ít nhất một lần".

Mẹ vợ Lee Seung Gi nói gì về cáo buộc lừa đảo khiến nhiều người tự sát? - Ảnh 3.

Mẹ vợ Lee Seung Gi phủ nhận cáo buộc lừa đảo khiến hơn 300.000 nạn nhân lao đao

NEWS1

Nói về khoản tiền 26,6 tỉ won (hơn 487 tỉ đồng) mà chồng của nữ diễn viên được cho là đã hưởng lợi thông qua thao túng cổ phiếu, Kyeon Mi Ri khẳng định gia đình mình chưa bao giờ nhìn thấy số tiền này. "Người ta cáo buộc rằng anh ấy đã kiếm tiền bằng việc tiết lộ thông tin sai sự thật, nhưng số tiền đó thuộc về doanh nghiệp, không 1 đồng nào được sử dụng cho mục đích cá nhân. Điều này đã được giải thích trong quá trình xét xử", Kyeon Mi Ri nói.

Về quá khứ làm người phát ngôn của JU Group (nơi xảy ra một trong những sự cố thao túng chứng khoán lớn nhất của Hàn Quốc), Kyeon Mi Ri cho biết: "Tôi cũng là nạn nhân của vụ việc. Tôi đã đầu tư một số tiền đáng kể vào công ty đó nhưng họ sẽ không trả lại tiền cho tôi trừ khi tôi tham gia các sự kiện của họ".

Khi được hỏi về phiên tòa mà chồng bà đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự, nữ diễn viên khẳng định mình vô tội. "Hãy hiểu rằng tôi cần phải cẩn thận do phiên tòa vẫn đang diễn ra. Các cáo buộc nói rằng anh ấy kiếm được lợi nhuận bằng cách mua cổ phiếu thông qua góp vốn là sai. Xin hãy hiểu cho tôi, vì tôi không thể nói sâu hơn về nó", ngôi sao Cô dâu vàng giải thích.

Đề cập đến cơ ngơi sang trọng của mình, Kyeon Mi Ri trả lời rằng ngôi nhà được mua bằng tiền của bà, chồng chưa bao giờ giúp đỡ về mặt tài chính. Mẹ Lee Da In nói: "Ngôi nhà được xây dựng bằng số tiền mà tôi đã tiết kiệm được trong suốt 30 năm sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên". Sau đó, nữ diễn viên kết thúc cuộc phỏng vấn của mình bằng cách cầu xin sự tha thứ: "Tôi không biết rằng hình ảnh xấu của mình lại tồn tại lâu như vậy. Mặc dù tôi và các con gái có thể chịu đựng bất cứ điều gì trong giới hạn của mình, nhưng tôi rất đau lòng vì điều đó ảnh hưởng đến Lee Seung Gi. Tôi rất xin lỗi vì điều đó. Tôi muốn nói ra sự thật và xin được tha thứ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.