Messi đến sẽ giúp PSG giải lời nguyền Champions League?

09/08/2021 10:49 GMT+7

Siêu sao Lionel Messi được cho là viên ngọc quý giá nhất đính trên vương miện để CLB Paris Saint-Germain ( PSG ) tạo nên đội hình hoàn hảo cho giấc mộng vô địch Champions League mùa này.

Lionel Messi đang trên đường tới Paris Saint-Germain (PSG). Tròn 5 năm sau thương vụ Neymar chấn động thế giới, đội bóng nước Pháp một lần nữa lấy đi viên ngọc quý nhất của Barcelona.
Cũng giống Neymar, Messi được đưa về để phục vụ tham vọng bá chủ châu Âu của PSG. Nhưng khác với Neymar, Messi là lời đảm bảo chắc chắn và tin cậy hơn nhiều cho Champions League - giấc mộng lớn lao nhất của giới chủ Qatar kể từ thời điểm mua lại PSG vào tháng 3.2012.

PSG chuẩn bị kĩ để đón Messi và cuộc chia tay không tránh khỏi với Mbappe

PSG đã sưu tập 27 danh hiệu quốc nội Pháp (Ligue 1, Cúp Liên đoàn, Cúp Quốc gia), nhưng chưa từng đăng quang tại Champions League. Thậm chí, mùa 2019 - 2020 mới là lần đầu tiên PSG lọt vào tới bán kết sân chơi danh giá nhất châu Âu. Với hàng tỉ euro đầu tư, đó là nỗi hổ thẹn trở thành lời nguyền ám ảnh của PSG.
Những ngôi sao “dát vàng” của PSG không phải bảo chứng cho thành công. Trận chung kết 2 năm trước với Bayern Munich khiến giới chủ PSG hiểu hơn về định lý tiền bạc chưa chắc mang lại vinh quang, khi ngôi sao sáng nhất lúc đó là Neymar mờ nhạt và bế tắc, còn Kylian Mbappe bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Messi luôn là hạt nhân đảm bảo chiến thắng cho Barca thời cực thịnh

AFP

PSG có nhiều ngôi sao, nhưng không ai có ADN của nhà vô địch chảy trong huyết quản. Gặp đối thủ bản lĩnh, dàn sao PSG lập tức bộc lộ sự rời rạc, bế tắc và yếu kém bản lĩnh. Nhưng PSG không muốn mãi đứng ngoài cuộc đua danh hiệu mà tiền thì rất nhiều.
Năm 2022, Qatar là chủ nhà của World Cup. QSI (quỹ đầu tư thể thao của hoàng gia Qatar) mong muốn đưa PSG vô địch Champions League để làm bàn đạp đưa vị thế Qatar đi lên trên bản đồ quyền lực bóng đá.
Khao khát vô địch khiến PSG chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất ở Champions League như thủ quân gã khổng lồ Real Madrid Sergio Ramos, tiền vệ đa năng Georginio Wijnaldum, hậu vệ phải số 1 châu Âu Achraf Hakimi và hiện tại là Lionel Messi.

Highlights Barcelona 3-0 Juventus: Không cần Messi vẫn thắng đậm đội của Ronaldo

Sở hữu một ngôi sao tầm cỡ Champions League không đồng nghĩa với vinh quang. Juventus có Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu, nhưng 3 năm liền bị loại trước vòng bán kết. PSG có thể rơi vào nguy cơ tương tự.
Nếu không sở hữu lối chơi tập thể và những cái tôi được phát triển hài hòa, PSG khó làm nên chuyện ở Champions League dù có Messi trong đội hình. Thậm chí việc có quá nhiều ngôi sao không phục nhau có thể dẫn đến nguy cơ kéo lùi đội bóng! 

PSG đã thâu nạp 2 biểu tượng vĩ đại của 2 gã khổng lồ Real Madrid, Barca là Ramos và Messi

AFP

Tuy nhiên khác với Neymar và Ronaldo, Messi là cái tên đáng được kỳ vọng hơn trước hết đến từ vấn đề tầm ảnh hưởng. Messi không phải cầu thủ chơi cá nhân, cố gắng rê dắt, đột phá chơi bóng cá nhân như Neymar hay Mbappe.
Nhãn quan chiến thuật siêu đẳng cùng sự toàn diện giúp Messi tham gia vào nhiều khâu trong lối chơi. Anh có thể ghi bàn, kiến tạo, tổ chức lối chơi hay đá phạt. Một cầu thủ có tầm ảnh hưởng toàn diện dễ tạo ra đổi thay triệt để trong cách chơi của PSG, hơn là ngôi sao chỉ phô diễn kỹ thuật cá nhân.
Messi cũng không rơi vào tình trạng cô độc như Ronaldo. Năm 2018, Juventus chi 100 triệu euro đưa Ronaldo về từ Real Madrid, nhưng không tạo ra được đội hình đủ mạnh để Ronaldo phát huy hết khả năng.
Siêu sao người Bồ Đào Nha phải chơi với những tiền vệ như Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Blaise Matuidi hay tiền đạo Alvaro Morata. Tất cả đều chỉ ở mức sàn sàn về năng lực. Ronaldo như cánh én bất lực không gánh vác nổi Juventus.

Donnarumma là cái tên quá hoàn hảo trong khung gỗ cho PSG

AFP

Nhưng đồng đội của Messi thì khác. PSG đã dọn sẵn cho siêu sao 34 tuổi một đội hình hoàn hảo. Hậu thuẫn cho Messi là Neymar, Mbappe, Angel di Maria, Leandro Paredes, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma hay Marquinhos.
PSG có lực lượng hùng mạnh ở mọi tuyến. Sự góp mặt của Messi là mảnh ghép cuối cùng giúp đội bóng của HLV Mauricio Pochettino tạo ra dòng chảy xuyên suốt về lối chơi.
Messi cũng không phải mẫu cầu thủ kén chiến thuật. Cựu cầu thủ Barca có 4 lần vô địch Champions League và đủ bản lĩnh đương đầu với áp lực. Ở tuổi 34, Messi như thứ rượu vang ủ lâu đã đạt đến độ mẫu mực về đẳng cấp.
Messi cần một tập thể mạnh và giàu khát vọng hơn, còn PSG cần một viên ngọc quý lấp lánh nhất “trăm năm có một” như Messi để đính lên, hoàn thiện chiếc vương miện tham vọng.
Với Messi trong đội hình, lời nguyền Champions League của PSG có lẽ chỉ tồn tại thêm 10 tháng nữa. Còn nếu không, sẽ không ai dám nghĩ đến một kịch bản khi nào... Nhưng trước tiên, PSG phải có chữ ký của Messi và chống lại đơn kiện kỳ quặc của Barca đã!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.