Messi viết tâm thư: ‘Chức vô địch World Cup cũng thuộc về Diego Maradona...’

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2022 09:22 GMT+7

Siêu sao Messi đã đăng bức tâm thư trên tài khoản mạng xã hội Instagram và được xem là cực kỳ đặc biệt, vì đây là lần hiếm hoi danh thủ này đã có những tâm tình đầy xúc động.

Trong thư, Messi viết về chặng đường mình trải qua từ thuở nhỏ đến chiến thắng tại World Cup 2022, đồng thời nhắc đến những người không thể có mặt ở đó. Đặc biệt là huyền thoại Diego Maradona, người đã qua đời cách đây 2 năm.

Tâm thư của Messi đăng trên mạng xã hội Instagram

Instagram

CĐV Argentina luôn mang theo ảnh của Messi và Maradona trong lễ ăn mừng

AFP

Messi viết: “Từ Grandoli đến World Cup ở Qatar, gần 30 năm trôi qua. Gần 3 thập kỷ trái bóng tròn mang đến cho tôi nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. Tôi luôn nuôi ước mơ vô địch thế giới và không bao giờ ngừng cố gắng, mặc dù tôi cũng biết rằng điều đó có thể không bao giờ xảy ra”.

“Chiếc cúp mà chúng tôi giành được cũng thuộc về tất cả, với những người không giành được nó trong các kỳ World Cup trước đây mà chúng tôi đã tham dự, chẳng hạn như năm 2014 ở Brazil, nơi mọi người đều xứng đáng với cách họ đã chiến đấu cho đến tận những phút cuối cùng. Chúng tôi đã làm việc thật chăm chỉ và muốn có nó nhiều như thế nào. Tôi cũng đã làm.... và chúng tôi xứng đáng với điều đó ngay cả trong trận chung kết chết tiệt đó (thua tuyển Đức 0-1 trong hiệp phụ)”, anh viết thêm.

Cũng theo Messi: “Ngôi vô địch này cũng thuộc về Diego (Maradona), người đã cổ vũ chúng tôi từ thiên đường. Và của tất cả những người luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia mà không cần nhìn quá nhiều vào kết quả, chỉ nhìn vào sự khát khao mà chúng tôi luôn có, ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn chúng tôi luôn có sự động viên từ họ”.

“Và tất nhiên, đây còn là 1 tập thể đội bóng tuyệt vời và một ban huấn luyện cùng tất cả những người của đội tuyển quốc gia, những người làm việc âm thầm phía sau hậu trường, họ làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm để giúp chúng tôi dễ dàng hơn. Thất bại thường là một phần của cuộc hành trình và học hỏi, và không có sự thất vọng thì không thể thành công. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều! Tiến lên nào Argentina!”, siêu sao Messi đúc kết trong đoạn cuối bức tâm thư.

Sau bức tâm thư, siêu sao Messi và đồng đội bước vào lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Buenos Aires, Argentina vào rạng sáng 21.12 (giờ Việt Nam). Nhưng tiếc là buổi lễ đã phải ngừng lại giữa chừng do có quá đông người hâm mộ tham gia (hơn 4 triệu người) và xảy ra vài tai nạn đáng tiếc cũng như vấn đề an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.