Meta trì hoãn mã hóa đầu cuối tin nhắn Messenger và Instagram đến năm 2023

Thành Luân
Thành Luân
23/11/2021 09:04 GMT+7

Trong một bài bình luận trên The Telegraph , người đứng đầu bộ phận an toàn của Meta Antigone Davis cho biết việc mã hóa đầu cuối tin nhắn trong Messenger và Instagram sẽ bị trì hoãn đến năm 2023.

Theo Engadget, Meta ban đầu lên kế hoạch cho động thái này sớm hơn, tuy nhiên Davis cho rằng họ muốn có thêm thời gian để hiện thực nó.

Tính năng mã hóa đầu cuối vẫn chưa thể đến với Messenger và Instagram trong năm 2022

afp

Sự chậm trễ triển khai mã hóa đầu cuối tin nhắn trên các dịch vụ của mình có thể gây khó khăn cho Meta, ít nhất tại Anh. Quốc gia này sẽ ban hành luật an toàn không gian mạng vào năm 2023 nhằm yêu cầu các công ty công nghệ ngăn chặn lạm dụng trẻ em. Meta có thể phải đối mặt với áp lực khi thực hiện thay đổi một khi luật có hiệu lực.

Vào năm ngoái, Mỹ đã cùng với Anh, Úc, New Zealand, Canada, Ấn Độ và Nhật Bản kêu gọi cấp quyền truy cập mã hóa cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương, cho phép các cơ quan chức năng xem tin nhắn và tập tin được mã hóa nếu lệnh được ban hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.