Microsoft sẽ thâu tóm Netflix với giá 190 tỉ USD

21/12/2022 14:52 GMT+7

Mặc dù vẫn còn phải bận rộn hoàn tất thương vụ mua lại nhà phát hành trò chơi Activision Blizzard, Microsoft được cho là đang có kế hoạch thâu tóm Netflix.

Theo Digitnews, CEO Microsoft Satya Nadella đang “nghĩ lớn” và có thể mua lại nền tảng phát trực tuyến nổi tiếng Netflix sau khi hoàn tất việc mua lại Activision Blizzard vào nửa đầu năm sau. Được biết, Microsoft đang phải thuyết phục các nhà quản lý rằng việc mua Activision Blizzard sẽ không gây hại cho những công ty khác trên thị trường.

Netflix sẽ giúp Microsoft đưa dịch vụ phát trực tuyến trò chơi của mình đến nhiều thiết bị hơn

reuters

Reuters cho biết, thương vụ mua lại Netflix sẽ dễ dàng được thông qua hơn tại các cơ quan quản lý như Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và Liên minh châu Âu (EU).

Netflix và Microsoft là hai công ty có liên kết chặt chẽ với nhau trong thời gian qua. Netflix đã chọn Microsoft làm đối tác quảng cáo cho dịch vụ đăng ký mới. Chủ tịch Microsoft Brad Smith cũng có chân trong ban giám đốc Netflix.

Một phần lý do đằng sau thỏa thuận mua lại này là vì Microsoft muốn cung cấp dịch vụ phát trực tuyến trò chơi điện tử của họ trên nhiều thiết bị hơn. Trong khi đó, Netflix có kế hoạch lớn cho lĩnh vực game. Vào năm 2022, công ty do Reed Hastings đứng đầu đã mua lại nhà phát triển Spry Fox để trở thành studio nội bộ thứ sáu của Netflix.

Trở thành một phần của đế chế Microsoft sẽ giúp củng cố những tham vọng đó của Netflix. Microsoft có giá trị thị trường cao gấp 13 lần so với Netflix. Giá trị ước tính của Netflix khi Microsoft muốn mua lại có thể lên đến gần 190 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.