Miền Bắc còn ít nhất 2 đợt rét đậm, rét hại

02/02/2017 09:00 GMT+7

Trong tháng 2, các tỉnh miền Bắc sẽ đón khoảng 4 đợt không khí lạnh, trong đó có ít nhất 2 đợt rét đậm rét hại kéo dài.

Chiều 1.2, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong tháng 2, các tỉnh miền Bắc sẽ đón khoảng 4 đợt không khí lạnh, trong đó có ít nhất 2 đợt rét đậm rét hại kéo dài trong nhiều ngày và không loại trừ khả năng băng giá, tuyết rơi trên vùng núi cao.
Các tỉnh ven biển miền Trung nhiều mây, lượng mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Nam bộ và Tây nguyên, trong mùa khô năm nay sẽ có nhiều hơn các đợt mưa rào và giông trái mùa so với mức trung bình nhiều năm. Mưa trái mùa nhiều sẽ giúp các tỉnh miền tây Nam bộ giảm thiểu được tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

tin liên quan

ĐBSCL đối mặt với thiệt hại lịch sử do hạn, mặn
Sáng 17.2, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã triệu tập hội nghị khẩn cấp tại TP.Cần Thơ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn do khô hạn và xâm nhập mặn ở ĐBSCL.
Dự báo, xâm nhập mặn ở các địa phương này chỉ ăn sâu vào đất liền khoảng 30 - 50 km, không còn khả năng xâm nhập mặn ăn sâu vào đất liền cả trăm ki lô mét như mùa khô năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.