Miền Bắc, miền Trung chuẩn bị đón 1 tuần nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

16/04/2023 20:50 GMT+7

Theo dự báo, từ ngày 18 - 23.4, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khu vực phía tây Bắc bộ, đông Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực bắc Trung bộ, Trung bộ nhiều khả năng sẽ có nắng nóng, nắng nóng gay gắt trong những ngày tới.

Miền Bắc, miền Trung chuẩn bị đón 1 tuần nắng nóng, có nơi trên 38 độ C - Ảnh 1.

Miền Bắc, miền Trung chuẩn bị đón 1 tuần nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

ĐÌNH HUY

Theo dự báo, khu vực phía đông Bắc bộ đêm 16 - 17.4 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm 17 - 18.4 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm 16 - 17.4 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng; đêm 17 - 18.4 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 17.4 chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 18.4 ở phía bắc khu vực này có nắng nóng.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ đêm 16.4 có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối ngày 17.4 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 - 23.4, khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội từ 33 - 36 độ C. Ngày có nhiệt độ cao nhất 36 độ C là 21 - 22.4.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.