Miền Bắc nắng nóng 35 độ C ngay đầu tháng 4

26/03/2024 08:18 GMT+7

Theo dự báo, do vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nên nhiều khả năng miền Bắc sẽ có nắng nóng 35 độ C ngay đầu tháng 4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26.3, khu vực Bắc bộ có mưa vài nơi, riêng Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 31 độ C, riêng Tây Bắc 30 - 33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc nắng nóng 35 độ C ngay đầu tháng 4- Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ nắng nóng 35 độ C vào đầu tháng 4

ĐÌNH HUY

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều có nơi mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 22 - 30 độ C

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam bộ có nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Theo cơ quan khí tượng, miền Bắc khả năng đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2024, khi áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nhưng đến ngày 28.3 suy yếu và hạ trục dần xuống phía nam, hình thành vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m tại khu vực vùng núi Bắc bộ.

Đến ngày 30 - 31.3 vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông khiến miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ tăng mạnh lên trên 30 độ C. Ngày 1 - 2.4, nhiệt độ cao nhất khu vực này khoảng 35 - 36 độ C.

Trong đợt nắng nóng này, thủ đô Hà Nội tăng 9 - 10 độ C, dự báo lên đến 35 độ C vào ngày 1 - 2.4.

Ở miền Nam, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong 2 ngày tới và khả năng còn kéo dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 50%. Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2 - 4 độ C so với nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.