Miền Bắc tiếp tục rét khô, đêm lạnh rất sâu

27/02/2022 06:50 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì hình thái rét khô ; ban ngày nền nhiệt tăng, nhưng đêm lạnh sâu.

Cụ thể, đêm và sáng sớm nhiệt độ hạ rất thấp, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ khu vực phổ biến 10 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Ban ngày hửng nắng, nhưng khoảng thời gian này nhanh chóng qua đi khi không khí lạnh phủ kín và nhiệt độ hạ rất nhanh về chiều tối.

Miền Bắc đã có nhiều ngày mưa phùn, mưa nhỏ liên tục từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay

NGỌC THẮNG

Trong khi đó, Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều tối, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực đêm 26, ngày 27.2: phía tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Phía đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3; đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.