Miền Tây lo lũ thấp, xâm nhập mặn tấn công vựa lúa

Chí Nhân
Chí Nhân
07/08/2023 15:35 GMT+7

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 7 thấp hơn trung bình nhiều năm gần nửa mét. Tình trạng thiếu hụt này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 8. Năm 2023 được dự báo lũ thấp và sau đó khô hạn, xâm nhập mặn gay gắt do ảnh hưởng của El Nino.

Năm nay, vựa lúa miền Tây được dự báo sẽ đối mặt với tình trạng "đói lũ" trong khi triều cường cao, xâm nhập mặn tăng trong mùa khô ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), trên sông Mekong, mực nước cao nhất tháng 7 tại trạm Kratie ở Campuchia đạt 15,22m, so với trung bình nhiều năm thấp hơn 1,28m. Trong khi đó, mực nước trung bình tháng chỉ đạt 11,91m, so với trung bình nhiều năm thấp hơn đến 2,37m.

Miền Tây lo lũ thấp, xâm nhập mặn tấn công vựa lúa - Ảnh 1.

Năm nay, ĐBSCL đối mặt với tình trạng lũ thấp, triều cường cao và hạn mặn gay gắt

T.N

Tương tự, mực nước tại Biển Hồ vẫn ở mức thấp dù có xu hướng tăng vào cuối tháng. Ngày 31.7 mực nước đạt 2,54m thấp hơn so với trung bình nhiều năm đến 3,64m.

Đối với khu vực ĐBSCL, mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Cụ thể, mực nước cao nhất tháng tại Tân Châu trên sông Tiền đạt 1,84m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,49m, còn tại Châu Đốc trên sông Hậu là 1,88m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,09m.

Mực nước vùng ĐBSCL trong tháng 8 dự báo ở mức thấp và có xu thế tăng. Đến ngày 31.8, mực nước lũ trên dòng chính ĐBSCL khu vực đầu nguồn được dự báo ở mức cao nhất đạt 2,7m tại Tân Châu và thấp hơn trung bình nhiều năm 0,44m; còn tại trạm Châu Đốc là 2,35m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,41m.

Theo MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong), trong tuần cuối tháng 7, các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong đã tích trữ hơn 1 tỉ mét khối nước. Việc tích trữ nước vào thời điểm này trong năm gây bất lợi cho các cộng đồng sống dọc theo dòng sông Mekong vì mực nước sông hạ thấp và giảm các nguồn lợi của dòng lũ Mekong mang lại. Các dự báo cho thấy, thời tiết sẽ khô hơn bình thường do tác động của hiện tượng El Nino trong phần còn lại của mùa mưa ở nhiều nơi trên toàn lưu vực sông Mekong.

Các báo cáo cho thấy, mùa lũ ở lưu vực sông Mekong vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, dự báo đỉnh triều trong tháng 8 lại cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm và cao hơn cả đỉnh triều cường năm 2021 và 2022. Cụ thể, đỉnh triều cao nhất tại Gành Hào thuộc tỉnh Bạc Liêu đạt 2,01m, cao hơn trung bình nhiều năm 0,72m, cao hơn năm 2022 là 0,23m. Triều cường cao khiến mực nước ở các khu vực trung tâm ĐBSCL cũng tăng, tại Cần Thơ trên sông Hậu là 1,85m cao hơn trung bình nhiều năm 0,48m, cao hơn năm 2022 là 0,12m; tại Mỹ Thuận trên sông Tiền 1,7m, cao hơn trung bình nhiều năm 0,52m.

Khi lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong về ít sẽ làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn đặc biệt trong mùa khô hạn sắp tới. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.