Miệt mài đưa sách đến vùng sâu, miền cao

Quang Viên
Quang Viên
28/09/2022 06:52 GMT+7

Trong 3 ngày (24 - 26.9) chương trình Tủ sách Nhân ái phối hợp với các nhà tài trợ tặng hàng ngàn cuốn sách và 12 máy tính cho các trường ở H.Cư M’gar ( Đắk Lắk ) và H.Hàm Tân ( Bình Thuận ).

Trao tặng tủ sách cho đại diện các trường ở Cư M'gar

QUANG VIÊN

Ở H.Cư M’gar, sáng 24.9, sân Trường tiểu học và THCS Hùng Vương đã diễn ra không khí sôi động, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương khi chứng kiến hàng trăm em học sinh tíu tít trong buổi lễ trao tặng Tủ sách Nhân ái (TSNA) và phát triển văn hóa đọc cho 8 trường học trên địa bàn huyện. 80 tủ sách dành tặng cho các trường, với khoảng gần 8.000 đầu sách, bao gồm nhiều thể loại phong phú như: danh nhân, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, kỹ năng sống, học tiếng Anh, sách song ngữ… phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp 1 và cấp 2. Cùng ngày, Công ty Rikkeisort cũng phối hợp với chương trình TSNA trao tặng Trường THCS Ngô Mây, H.Cư M’gar 12 máy tính, 1 tivi và 30 suất quà cho học sinh khó khăn, với tổng giá trị 87 triệu đồng.

Các em học sinh Trường Hùng Vương (H.Cư M’gar) háo hức đọc sách trong lễ trao tặng sách của chương trình Tủ sách Nhân ái

QUANG VIÊN

Tại buổi lễ trao tặng sách ở Trường tiểu học và THCS Hùng Vương, chúng tôi rất xúc động khi thành phần tham dự hôm ấy chứng tỏ sự quan tâm của lãnh đạo địa phương với các vấn đề giáo dục nói chung và phát triển văn hóa đọc nói riêng cho các em học sinh. Đó là sự có mặt của ông Nguyễn Đình Viên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; ông Phạm Đức Hạnh - Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; ông Nguyễn Huy Anh - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy. Ngoài ra, tại buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo xã, đại diện chương trình TSNA, đại diện Báo Thanh Niên, nhà tài trợ và các nghệ sĩ đến từ TP.HCM và toàn thể thầy cô, học sinh Trường Hùng Vương cùng các trường lân cận…

Trong ánh nắng đầu ngày, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc điều hành chương trình TSNA, đã phát biểu và chia sẻ với các em học sinh những bài học và kinh nghiệm quý báu về việc đọc sách, giá trị của những cuốn sách. Tiếp theo đó là sự chia sẻ đầy ý nghĩa của những người đến dự khán để góp phần truyền thêm cảm hứng đọc sách cho các em học sinh miền đất đỏ ba zan cao nguyên nơi đây. Đó là những câu chuyện cuộc đời thơ ấu gắn liền với những cuốn sách, là vị trí của những cuốn sách trong cuộc đời của các thầy cô nay đã nghỉ hưu hay vẫn còn đứng trên bục giảng…

Cảm hứng và lòng yêu sách càng dâng trào khi lồng trong chương trình của buổi lễ là tiết mục điêu luyện của ảo thuật gia Huỳnh Minh Hiệp, tiết mục thổi sáo du dương gợi nhớ những kỷ niệm thời niên thiếu của nghệ nhân thổi sáo Phan Xuân Dỵ. Đặc biệt là phần biểu diễn âm nhạc tươi vui, sôi động của nam ca sĩ Bằng Cường cùng nhóm nhạc Gemini với giọng ca của đôi nữ ca sĩ song sinh Bảo Trân - Bảo Anh. Các em học sinh đã hát và nhảy múa cùng các ca sĩ một cách say mê và sau đó tỏa ra tìm kiếm những cuốn sách mà mình yêu thích để đọc, dù chỉ vài ba trang trong một thời gian ngắn ngủi, để rồi sau đó chờ đón những cuốn sách của TSNA sẽ được khui ra, náo nức mượn về nhà đọc.

Khởi xướng 7 năm qua, chương trình TSNA đã trao tặng 16.700 tủ sách và hàng trăm chiếc máy vi tính cho các trường thuộc 61 tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là ở vùng sâu, miền cao. Để có được những cuốn sách hay, ý nghĩa và khơi gợi niềm đam mê đọc sách cho các em, TSNA đã bền bỉ kiên trì với mục tiêu lan tỏa cảm hứng đọc đến mọi trường học, mọi gia đình. Ông Nguyễn Quốc Huy, hiện là Giám đốc điều hành chương trình, nói: “Tôi rất hy vọng chương trình TSNA góp thêm một phần nhỏ để xóa bỏ một tỷ lệ đọc hơi thấp, đó là hơn 1 cuốn sách/người/năm ở nước ta (số liệu năm 2019), một tỷ lệ nhỏ so với nhiều quốc gia trên thế giới”.

Ông Nguyễn Huy Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư M’gar, chia sẻ: “Sách thư viện và máy tính trang bị cho các trường học trên địa bàn huyện còn hạn chế. Vì thế, chương trình tặng sách và máy tính cho một số trường trên địa bàn huyện giúp các em học sinh có thêm cơ hội được tiếp cận những kiến thức bổ ích để tiến thân, lập nghiệp”. Còn thầy Hồ Bá Hoàng, Hiệu trưởng Trường Hùng Vương, thì hào hứng phát biểu: “Sách của chương trình TSNA tặng cho trường đều là những đầu sách hay, thiết thực với nhu cầu hiểu biết, phát triển nhân cách của học sinh” .

Tiếp tục hành trình, chiều 26.9 chương trình TSNA đã phối hợp với Tập đoàn AES trao tặng hơn 2.800 cuốn sách trị giá 150 triệu đồng cho 3 trường học trên địa bàn xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (gồm các trường Tiểu học Sơn Mỹ 1, Tiểu học Sơn Mỹ 2 và THCS Sơn Mỹ). Không chỉ trao tặng sách, chương trình còn tổ chức một buổi đọc sách mẫu cho các em học sinh lớp 1 và chia sẻ kinh nghiệm khuyến đọc, tạo thói quen đọc sách cho các em học sinh ở các trường.

Tổng cộng hai chuyến đi, chương trình TSNA đã trao tặng sách và máy tính trị giá 400 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.