Mìn trôi dạt trong trận lụt sau vỡ đập Kakhovka gây hiểm họa mới ở Ukraine

Mìn trôi dạt trong trận lụt sau vỡ đập Kakhovka gây hiểm họa mới ở Ukraine

09/06/2023 19:12 GMT+7

Lũ lụt do vỡ đập Nova Kakhovka ở Ukraine gây ra đang tiếp tục lan rộng và đã ập đến thành phố Mykolaiv.

Hội Chữ thập đỏ đang cảnh báo rằng mìn chưa nổ và các loại đạn dược khác đã bị lũ cuốn trôi và có thể trôi dạt về bất cứ đâu. Điều này gây nên hiểm họa nghiêm trọng cho dân thường trong hàng thập niên sắp tới.

Theo Hội chữ Thập đỏ, chỉ có thể biết được mìn sẽ nằm ở đâu đó ở hạ lưu, có thể là bãi mìn, giữa đường, sân sau của một ngôi nhà nào đó hoặc cả trong nhà riêng.

Ông Andro Mathewson làm việc cho Halo Trust, một tổ chức phi chính phủ rà phá bom mìn và đã làm việc ở vùng Mykolaiv.

Mìn trôi nổi do lũ lụt gây ra mối đe dọa mới cho Ukraine - Ảnh 1.

Cư dân Kherson chèo thuyền trên một con phố bị ngập lụt

REUTERS

Ông Mathewson cho biết: "Mối đe dọa trước mắt đối với chúng tôi, nhân viên và dân thường là mìn có thể di chuyển và điều đó sẽ dẫn đến việc cần thiết phải khảo sát lại các khu vực này, đánh dấu lại đâu là bãi mìn và rõ ràng là cần sắp xếp lại cách tiếp cận các vấn đề rà phá. Ngoài ra, mìn có thể không chỉ di chuyển mà còn có thể dao động tùy theo cách gài, điều này lại gây ra một rủi ro khác".

"Chúng tôi đã tìm thấy 5.000 quả mìn ở khu vực đó chỉ trong tháng trước. Về cơ bản là không thể đưa ra ước tính. Ô nhiễm quá nghiêm trọng. Xung đột vẫn đang tiếp diễn. Bản thân Ukraine có tiền tuyến gần 2.000 km. Thật sự không thể ước tính được. Đó có thể là 1%, có thể là 0,0001", ông Mathewson nói.

Trong khi đó, hoạt động sơ tán khỏi lũ lụt đang diễn ra nhưng chiến sự xung quanh vẫn chưa dừng lại.

Giới chức Ukraine hôm 8.6 nói một người dân đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc pháo kích của Nga vào một trong những thành phố bị lũ lụt là Kherson.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.