Minh Hằng 'sốc' trước chàng trai Ba Na mê nhảy múa dù bị gia đình cấm cản

31/01/2023 10:37 GMT+7

Bị ngăn cấm theo đuổi nhảy múa, Y Minh Sơn (dân tộc Ba Na) quyết tâm lên sóng truyền hình thể hiện khả năng và thuyết phục gia đình trong tập 11 Nhảy đi ngại chi.

Minh Hằng ‘sốc’ trước chàng trai Ba Na lên sóng truyền hình dù bị gia đình cấm cản - Ảnh 1.

Minh Hằng thích thú trước màn trình diễn đầy màu sắc và máu lửa của chàng trai người Ba Na Y Minh Sơn

Chụp màn hình

Vượt qua 4 thử thách đầu tiên, Y Minh Sơn gây ấn tượng khi diện trang phục dân tộc thể hiện những điệu nhảy bùng nổ trên các nền nhạc thịnh hành. So với các thí sinh khác, chàng trai 23 tuổi ghi điểm bởi tinh thần trẻ trung cùng khả năng vũ đạo thuần thục. Ở vị trí cố vấn, Minh Hằng đặc biệt chú ý đến nam thí sinh vì giữ vững phong độ và thần thái xuyên suốt chương trình.

Nữ diễn viên một phen bất ngờ khi Y Minh Sơn tiết lộ anh là người Ba Na, hiện đang là một cán bộ đoàn. Chia sẻ về hành trình đến với đam mê nhảy múa, anh tâm sự: "Tôi mê nhảy từ năm lớp 10 và chỉ bắt đầu học nhảy từ năm nhất đại học". Sau khoảng thời gian rèn luyện, Y Minh Sơn ngày càng đam mê và trở nên gắn bó với bộ môn này.

Minh Hằng ‘sốc’ trước chàng trai Ba Na lên sóng truyền hình dù bị gia đình cấm cản - Ảnh 2.

Y Minh Sơn trải lòng về hành trình thăng trầm khi theo đuổi bộ môn nhảy múa

Chụp màn hình

Tuy nhiên, anh khiến bộ ba Minh Hằng - Diệu Nhi - Thanh Duy bất ngờ khi cho biết gia đình không ủng hộ điều này. Chàng trai Ba Na tiết lộ lý do: "Tôi phải lén ba mẹ tham gia học nhảy và các câu lạc bộ văn nghệ. Ba mẹ tôi không cho tôi học nhảy vì nơi tôi sống có định kiến rằng chỉ có con gái mới được học nhảy, học múa. Còn con trai thì nên học hát, chơi nhạc cụ nếu muốn theo nghệ thuật. Nhưng tôi chỉ thích nhảy thôi nên ba mẹ không cho".

Đặc biệt, Y Minh Sơn khiến Minh Hằng ngỡ ngàng khi tận dụng cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình để thuyết phục ba mẹ và những người chưa có góc nhìn khách quan về nhảy múa. Anh tâm sự: "Tôi mong phụ huynh hãy cho con theo đuổi đam mê. Xin đừng khắt khe và ép buộc các con. Tôi tham gia chương trình với mong muốn tạo động lực cho các bạn ở khu vực tôi sinh sống. Nhất là các bạn nam chưa dám tham gia bộ môn này và bước ra khỏi vùng an toàn".

Minh Hằng ‘sốc’ trước chàng trai Ba Na lên sóng truyền hình dù bị gia đình cấm cản - Ảnh 3.

Bộ ba cố vấn thích thú trước màn trình diễn của Y Minh Sơn

Chụp màn hình

Về phía Minh Hằng, nữ diễn viên vô cùng đồng cảm với chàng cán bộ đoàn. Cô cho rằng sở dĩ nhiều người không đồng tình nam giới theo nghề nhảy múa vì chưa có nhiều thông tin về công việc này. Vì vậy, việc Y Minh Sơn xuất hiện cũng góp phần thay đổi góc nhìn của họ.

Cuối chương trình, khán giả một phen tiếc nuối khi Y Minh Sơn phải dừng chân ở vòng cuối cùng cuộc thi. Người chiến thắng tập 11 với lượt bình chọn nhiều nhất là Ngô Ngọc Thiên Kim. Nữ sinh viên giành 30 triệu đồng chung cuộc, gây ấn tượng với khả năng dance sport thuần thục cùng biểu cảm đa dạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.