Minh Vương vẫn lỡ hẹn trận Ả Rập Xê Út, chấn thương Đình Trọng hồi phục tốt

15/11/2021 10:10 GMT+7

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đang cân nhắc trường hợp của Minh Vương và anh gần như chắc chắn sẽ không có tên trong danh sách 23 cầu thủ đấu trận Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11.

Minh Vương bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận giao hữu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam vào trung tuần tháng vừa qua và đã không thể có mặt trong 5 trận đấu lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Được điều trị tích cực, Minh Vương đã khỏi chấn thương và tập luyện chung với đội tuyển Việt Nam trước trận đấu gặp Nhật Bản. Tuy nhiên, thể lực của Minh Vương chưa đảm bảo nên Ban huấn luyện sẽ cất anh để cầu thủ HAGL lấy lại sức khỏe tốt nhất, chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khởi tranh vào ngày 5.12.2021.

Minh Vương, Văn Đức, Công Phượng tập ngày 14.11 tại sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Cũng sẽ không có tên trong danh sách đăng ký 23 cầu thủ ở trận gặp Nhật Bản vào ngày 11.11 vừa qua, Đình Trọng vẫn sẽ không được đăng ký trận gặp Ả Rập Xê Út. Khác với Minh Vương, trung vệ CLB Hà Nội lại đang dính chấn thương (giãn dây chằng cổ chân, dập xương sên và sẽ nghỉ 2 tuần.

Hiện tại, anh vẫn đang được điều trị và hàng ngày tập gym tại khách sạn. Chấn thương của Đình Trọng có dấu hiệu hồi phục tốt

Đình Trọng không may dính chấn thương ngay trước trận gặp đội Nhật Bản

VFF

Đối thủ của tuyển Việt Nam, đội Ả Rập Xê Út đã có 2 buổi tập tại sân Hàng Đẫy để làm quen với điều kiện thi đấu tại Việt Nam. Đội bóng này có 1 số cầu thủ gặp chấn thương và nhiều khả năng không kịp bình phục cho trận đấu vào ngày 16.11, như thủ môn Mohammed Al-Owais, trung vệ Yasser Al-Shahrani, tiền vệ Abdullah Otayf.

Thầy Park

ĐỘC LẬP

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Ả Rập Xê Út

ĐỘC LẬP

Ngoài ra, tiền vệ xuất sắc Salem Al-Dawsari cũng phải tập riêng. Anh là cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà trong chiến thắng 3-1 trước đội khách Việt Nam tại lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và mới đây được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận hòa không bàn thắng với đội Úc. Đội Ả Rập Xê Út còn 1 buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào tối 15.11

Mới đây, trả lời báo chí Việt Nam, cựu HLV trưởng đội U.19 Việt Nam Troussier đã nhận xét: “Để giành những kết quả tích cực, Việt Nam cần cải thiện chiến thuật tập thể nhằm tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Từ số lượng tình huống hãm thành gia tăng, khả năng ghi bàn mới cao lên tương ứng khi hiệu suất chuyển hóa cơ hội vốn đã không cao. Khi cơ hội thực chiến khá ít ỏi, việc tạo dựng được hệ thống vận hành linh hoạt giữa 11 cầu thủ là phương án tốt nhất và duy nhất để thu hẹp khoảng cách trình độ giữa tuyển Việt Nam với các đối thủ mạnh”.

Trận đối đầu với đội Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình là trận mở màn cho lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, dù khó khăn cỡ nào, ông và các học trò cũng không buông bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.