Mổ lấy cặp sinh đôi cho sản phụ mắc Covid-19, 1 bé đẻ bọc điều

13/02/2022 12:07 GMT+7

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam đã huy động các bác sĩ giàu kinh nghiệm để mổ lấy cặp sinh đôi thành công cho một sản phụ mắc Covid-19 .

Sáng 13.2, bác sĩ Trần Đỗ Nhân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết bệnh viện vừa mổ lấy cặp sinh đôi thành công cho sản phụ mắc Covid-19. Hiện sức khỏe của cả ba mẹ con đều bình thường.

Cặp song sinh chào đời trong khu cách ly

đỗ nhân

Trước đó, vào chiều 11.2, chị H.T.D.P (26 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (đóng tại TX.Điện Bàn, Quảng Nam) khám thai.

Qua test nhanh, chị P. được xác định dương tính với Covid-19 và chuyển vào khu điều trị Covid-19 tại Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam) vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày (11.2). Tại đây, bác sĩ ghi nhận sản phụ mang song thai lần 3, thai 37 tuần chuyển dạ.

Đánh giá đây là ca tương đối phức tạp vì sản phụ mang song thai một ngôi thuận, một ngôi ngược và mắc Covid-19 nên Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam huy động ê kíp bác sĩ giàu kinh nghiệm của các chuyên khoa sản, nhi, gây mê hồi sức đến chi viện cho phòng khám.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành hội chẩn, thực hiện xét nghiệm tiền phẫu để mổ lấy thai cấp cứu. Ca mổ diễn ra thành công với 2 bé trai nặng 2,5 kg và 2,7 kg lúc 0 giờ ngày 12.2, trong đó một bé đẻ bọc điều (nằm nguyên trong bọc ối).

"Hậu Covid-19" ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai ra sao?

Theo bác sĩ Trần Đỗ Nhân, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, tại khu điều trị Covid-19 thuộc Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, các y bác sĩ đỡ đẻ thành công cho 20 ca sản phụ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.