Vụ trốn khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột: Mở rộng điều tra hành vi hiếp dâm cháu ruột

02/10/2020 05:47 GMT+7

Lãnh đạo Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án Đào Văn Bé khai nhận có hành vi hiếp dâm cháu ruột của mình là V.T.T.L, do Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) chuyển đến.

Không chỉ quan hệ nhiều lần khiến cháu ruột là Đ.T.H sinh con khi chưa đủ 16 tuổi và hiện đang mang thai, Đào Văn Bé còn khai đã đe dọa để quan hệ tình dục với một người chị của H.
Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyện Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đưa Đào Thị Gái (38 tuổi) và Đào Văn Bé (24 tuổi, em ruột Gái; cùng ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) đến nhiều khu nhà trọ trên địa bàn TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu để dựng lại hiện trường, làm rõ hành vi mà 2 bị can này đã hành hạ, chăn dắt các con, cháu của mình đi ăn xin; đồng thời làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi của Bé.

Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin

Theo Công an H.Xuyên Mộc, sau khi bị bắt tạm giam, Gái và Bé đã khai nhận hành vi hành hạ con, cháu của mình. Bé cũng khai nhận hành vi quan hệ với con ruột của Gái là cháu Đ.T.H (lúc này chưa đủ 16 tuổi), làm nạn nhân sinh con 1 lần (đã mất) và hiện đang mang thai.
Ngoài ra, Bé còn khai nhận đã có hành vi hiếp dâm V.T.T.L (19 tuổi), cũng là con ruột của Gái. Cụ thể, vào tháng 7.2020, Bé cùng các con của Gái ở trọ tại TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tại đây, Gái nhờ Bé đi đón con ruột của mình là V.T.T.L từ TP.HCM về nhà trọ. Trong thời gian sống chung, Bé nhiều lần đánh đập L. và đòi quan hệ tình dục nhưng bị L. phản kháng. Vào cuối tháng 7.2020, khi Gái cùng các con của mình đang ngủ thì Bé đến gần L. đe dọa đánh chết nếu không cho quan hệ. Lo sợ bị đánh đập, L. đành im lặng để cho Bé giở trò đồi bại. Từ tình tiết này, Công an H.Xuyên Mộc đã chuyển hồ sơ cho Công an H.Nhơn Trạch để mở rộng, điều tra vụ án.
Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, lãnh đạo Công an H.Nhơn Trạch cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án Đào Văn Bé khai nhận có hành vi hiếp dâm cháu ruột của mình là V.T.T.L, do Công an H.Xuyên Mộc chuyển đến. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch và Viện KSND cùng cấp đã họp bàn và thống nhất chuyển cho Công an H.Xuyên Mộc điều tra, thụ lý. Bởi đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội ở nhiều nơi khác nhau, Công an H.Xuyên Mộc phát hiện đầu tiên và điều tra nên để cho cơ quan này thụ lý thì thuận lợi hơn.
Trả lời câu hỏi: “Nơi đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm ở H.Nhơn Trạch mà giao cho địa phương khác thụ lý thì có đủ yếu tố để khởi tố vụ án?”, bà Trương Bùi Nhã Linh, Viện trưởng Viện KSND H.Nhơn Trạch, nói: “Trong thủ tục tố tụng không có quy định điều này, H.Xuyên Mộc vẫn khởi tố điều tra được”.
Trước đó, Thanh Niên đã có loạt bài điều tra Trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột, phản ánh Gái và Bé đã ép con, cháu của mình đi ăn xin; mỗi ngày không xin được 900.000 đồng thì Gái và Bé thay nhau đánh đập. Sau khi trốn thoát khỏi sự chăn dắt của mẹ và cậu, cháu N.T.M.D (10 tuổi) về nhà bà nội (xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) kể lại vụ việc. Thông qua PV Thanh Niên, cháu D. cùng bà nội mong muốn cứu giúp các em của mình khỏi sự chăn dắt ăn xin của Gái và Bé. PV Thanh Niên đã vào cuộc, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cứu được các em của D. khỏi sự chăn dắt ăn xin. Sau đó, Công an H.Xuyên Mộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Gái và Bé để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em; điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi của Bé.

Bi kịch loạn luân hiếp dâm cháu ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.