'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi

11/03/2023 12:42 GMT+7

Trong hành trình 25 năm chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên có những mối lương duyên đặc biệt với những ngôi trường. Trường THPT Đức Trọng, ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi là một trong số đó.

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 1.

Trường THPT xinh đẹp dưới tán thông xanh ở phố núi

BÁ DUY

Năm 2006 là năm đầu tiên chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra ở Trường THPT Đức Trọng, H.Đức Trọng, Lâm Đồng. Cho đến hôm nay, 11.3, khi Tư vấn mùa thi năm 2023 của Báo Thanh Niên quay trở lại, "mối tình" đặc biệt giữa chương trình này với ngôi trường nơi phố núi đã tròn 17 năm.

Chỉ trừ có một số năm dịch bệnh, Tư vấn mùa thi không thể đến được trực tiếp với các em học sinh, còn lại suốt 17 năm qua, Trường THPT Đức Trọng luôn là người bạn, tri kỷ, gắn bó xuyên suốt với chương trình cùng những tình cảm mến thương.

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT Đức Trọng đến với chương trình Tư vấn mùa thi trong buổi sáng đầy sương

BÁ DUY

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 3.

Ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi với sắc phượng tím

NGỌC LONG

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 4.

Cổ vũ cho chương trình Tư vấn mùa thi đến với Trường THPT Đức Trọng

BÁ DUY

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 5.

Học sinh mang những sắc màu đến với Tư vấn mùa thi sáng nay ở Đức Trọng

NGỌC LONG

Thầy Trần Duy Nhân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng, người đã có 25 năm công tác ở ngôi trường này (thật hữu duyên, đây là năm Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tròn 25 năm) vẫn còn nhớ những kỷ niệm tươi đẹp về chương trình Tư vấn mùa thi đầu tiên diễn ra tại THPT Đức Trọng. Khi đó thầy Nhân là giáo viên môn vật lý và giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn thanh niên trường.

"Năm đó chương trình còn mời nhiều ca sĩ nổi tiếng về giao lưu tại trường như ca sĩ Nguyên Vũ, các cô gái trong nhóm Trio 666, học sinh hào hứng vô cùng. Những năm 2005, 2006, việc tiếp cận thông tin về các kỳ thi để bước chân vào ngưỡng cửa ĐH còn chưa dễ dàng như bây giờ nên các chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên thật sự là điều quý giá", thầy Nhân kể.

"Sau chương trình, các em học sinh còn xin địa chỉ liên lạc những anh chị, cô chú làm ở Báo Thanh Niên sau đó viết thư cảm ơn. Các em viết trong thư là nhờ Tư vấn mùa thi, các em đã có một lựa chọn đúng đắn trước ngưỡng cửa cuộc đời", thầy Nhân hoài niệm.

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 6.

Chương trình Tư vấn mùa thi lần đầu tiên diễn ra ở Trường THPT Đức Trọng vào năm 2006

ĐÀO NGỌC THẠCH

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 7.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2006 tại Trường THPT Đức Trọng - năm đầu tiên chương trình về ngôi trường này...

ĐÀO NGỌC THẠCH

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 8.

BÁ DUY

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 9.

Sau 17 năm chương trình luôn có sức hút với học sinh

BÁ DUY

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 11.

Những nụ cười rạng rỡ ở Đức Trọng trong buổi sáng hôm nay

BÁ DUY

Nhiều năm qua, trường được sửa sang cơ sở vật chất, xây thêm một số phòng, tuy nhiên cơ bản cấu trúc chung của ngôi trường vẫn giữ nguyên. Và đặc biệt, 5 cây thông cổ thụ lớn trong sân trường vẫn giữ nguyên.

Trường THPT Đức Trọng năm nay bước sang tuổi thứ 60. Thầy Nhân cho hay 5 cây thông ấy cũng có số tuổi tương đương - đó là chứng nhân lịch sử và gắn với bao kỷ niệm của thầy và trò ở mái trường này.

Sáng nay, chúng tôi không khỏi bồi hồi khi bước dưới những tán thông xanh rì của ngôi trường xinh đẹp trong sương mờ, nơi có hàng ngàn các em học sinh đang háo hức chờ Tư vấn mùa thi diễn ra.

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 12.

Cây thông cổ thụ có tuổi đời khoảng 60 năm ở Trường THPT Đức Trọng

BÁ DUY

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 13.

Thầy Trần Duy Nhân kể lại những kỷ niệm

NGỌC LONG

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 14.

Những góc xinh đẹp của Trường THPT Đức Trọng

NGỌC LONG

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 15.

NGỌC LONG

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 16.

NGỌC LONG

Tư vấn mùa thi năm 2023 đã có nhiều đổi mới để phù hợp trong bối cảnh hiện đại hóa, sự tiếp cận thông tin của phụ huynh và các em học sinh được đa dạng và dễ dàng hơn 17 năm trước. Các em học sinh được trải nghiệm thực tế tại nhiều gian hàng liên quan thực tiễn đến ngành học của các em.

Các phần hỏi đáp giữa học sinh và các chuyên gia không chỉ liên quan đến chọn ngành, chọn trường, về thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực mà các câu chuyện về xu hướng việc làm tương lai, thu nhập, cơ hội làm việc ở nước ngoài cũng được sẻ chia chân thực, sống động. Từ sáng sớm đến trưa, đông đảo học sinh vẫn nán lại chương trình để đặt câu hỏi với các khách mời.

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 17.

Ngôi trường kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm nay

NGỌC LONG

'Mối tình' 17 năm ở ngôi trường xinh đẹp nơi phố núi - Ảnh 18.

Ngôi trường nơi phố núi là mối lương duyên với chương trình 17 năm qua

NGỌC LONG

Trong dòng chảy của tin tức, những hành trình của Báo Thanh Niên và Tư vấn mùa thi vẫn được tiếp nối. Chúng tôi tri ân sự đồng hành, tin tưởng của không chỉ mái trường xinh đẹp nơi phố núi Đức Trọng mà còn tất cả những ngôi trường, người thầy, người bạn, những em học sinh của Tư vấn mùa thi mà chúng ta đã đi cùng nhau suốt những năm tháng qua…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.