Mòn mỏi chờ thi hành án tại vụ án khách sạn Bavico Nha Trang và Đà Lạt

02/10/2024 14:27 GMT+7

Bản án có hiệu lực hơn 2 năm qua nhưng đến nay nhiều bị hại trong vụ án Bavico vẫn chưa được thi hành án dân sự để lấy lại tài sản bị lừa đảo, chiếm đoạt.

Mới đây, phản ánh tới Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Lân (ở P.Phương Sài, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), đại diện cho hàng chục bị hại trong vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt, cho biết bản án đã tuyên có hiệu lực hơn 2 năm qua nhưng đến nay việc thi hành án dân sự vẫn chưa được thực hiện.

170 bị hại bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 307 tỉ đồng

Theo hồ sơ, Đinh Tiến Sử là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico, trụ sở TP.HCM), Nguyễn Văn Đạt là Giám đốc Chi nhánh Bavico tại Nha Trang và Bùi Tiến Dũng phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Bavico.

Mòn mỏi chờ thi hành án tại vụ án khách sạn Bavico Nha Trang và Đà Lạt- Ảnh 1.

Khách sạn Bavico Nha Trang nằm ngay trung tâm TP.Nha Trang và bị bỏ hoang gần 10 năm qua

ẢNH: THẾ QUANG

Quá trình triển khai giao dịch và xây dựng hai khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) và Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng), cả 3 biết rõ các căn hộ thuộc dự án kinh doanh "nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng" mà Công ty Bạch Việt ký hợp đồng hợp tác với Quân khu 5 và Quân khu 7 được xây dựng trên đất quốc phòng, đang thế chấp tại Ngân hàng Quân đội, không được phép mua bán, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, 3 bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối như hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho khách hàng, cam kết làm giấy tờ sở hữu căn hộ, cam kết căn hộ du lịch không thuộc diện bị cấm giao dịch; không thông tin các căn hộ đang bị thế chấp tại ngân hàng, chỉ đạo nhân viên ký giả chữ ký luật sư… để tạo lòng tin cho người dân; một căn hộ bán cho nhiều người.

Trong vụ án trên, Đinh Tiến Sử và các đồng phạm đã lừa bán tổng số 237 căn hộ du lịch cho 170 khách hàng (trong đó 12 người là khách hàng của cả hai dự án) và 11 căn hộ bán trùng cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền hơn 307 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Đinh Tiến Sử 18 năm tù, cộng với hình phạt 2 năm 6 tháng tù tại 1 vụ án khác, tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 20 năm 6 tháng tù.

Tại bản án phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương tuyên vào tháng 8.2022, buộc Đinh Tiến Sử phải bồi thường cho 170 bị hại tổng cộng trên 307 tỉ đồng (sau khi trừ các khoản đã chi trả).

Tòa cũng buộc Đinh Tiến Sử phải bồi hoàn cho Ngân hàng Quân đội tổng số tiền còn nợ cả gốc lẫn lãi gần 535 tỉ đồng, theo các hợp đồng đã thế chấp tài sản là các công trình tại hai dự án Bavico trên để vay vốn.

Đồng thời, Sử còn phải bồi hoàn cho hai đối tác đã giao đất quốc phòng cho Bavico để hợp tác kinh doanh, thực hiện hai dự án trên là: Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (1,81 tỉ đồng) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (hơn 21,4 tỉ đồng).

Mòn mỏi chờ thi hành án dân sự

Theo ông Lân, hơn 2 năm qua, nhiều bị hại đã nhiều lần gửi đơn đến Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp)... kiến nghị giải quyết dứt điểm việc thi hành án dân sự trong vụ án trên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Mòn mỏi chờ thi hành án tại vụ án khách sạn Bavico Nha Trang và Đà Lạt- Ảnh 2.

Khách sạn Bavico Đà Lạt cũng đang bị bỏ hoang suốt chục năm qua

ẢNH: B.L

Ông Lân cho hay, kể từ khi mua căn hộ tại hai khách sạn trên đến nay đã gần 10 năm, tài sản của các bị hại bị đóng băng, các khối tài sản này tọa lạc ngay trung tâm hai thành phố du lịch không ai bảo dưỡng nên xuống cấp, nhếch nhác, mất mỹ quan, lãng phí cơ sở vật chất.

Mặt khác, các bị hại phần đông cao tuổi, bệnh tật, đã có người chết và một số khác thì đau ốm và lâm vào cảnh đời sống kinh tế rất khó khăn. "Chúng tôi cứ mòn mỏi chờ đợi bởi việc thi hành án không có thời điểm kết thúc, dù bản án đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan chức năng chỉ nói chúng tôi cứ yên tâm nhưng không nói rõ thời gian sẽ thi hành án", ông Lân nói.

Sau rất nhiều lần gửi đơn đến các cấp, trong văn bản gần nhất gửi ông Lân vào tháng 7.2024, Phòng Thi hành án Quân khu 5 cho biết, hiện nay đơn vị đã ban hành các quyết định thi hành án và đang tổ chức thi hành các quyết định trên theo quy định của pháp luật, yêu cầu Đinh Tiến Sử thực hiện các nghĩa vụ thi hành án đối với khoản tiền bồi thường cho ông Lân và các bị hại trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bạch Việt.

Theo Phòng Thi hành án Quân khu 5, đây là vụ án phức tạp, khó khăn vì liên quan đến đất quốc phòng; Đinh Tiến Sử không hợp tác để giải quyết nên quá trình tổ chức thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, thời gian có thể kéo dài.

"Hiện nay, Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết liệt chỉ đạo Phòng Thi hành án Quân khu 5 tìm mọi phương án để giải quyết việc thi hành án liên quan đến vụ án trên", văn bản của Phòng Thi hành án Quân khu 5 nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.