Monsanto thua kiện

16/05/2021 07:07 GMT+7

Tòa án liên bang tại TP.San Francisco (Mỹ) hôm qua bác bỏ đơn kháng án của Monsanto trong vụ kiện liên quan đến thuốc diệt cỏ Roundup của hãng này.

Ông Edwin Hardeman (72 tuổi) thường xuyên sử dụng Roundup trên mảnh vườn của mình tại California trong hơn 20 năm, và cáo buộc chất glyphosate có trong loại thuốc này là nguyên nhân khiến ông bị ung thư hạch bạch huyết.
Theo AFP, các thẩm phán xác nhận phán quyết của tòa cấp dưới về việc Monsanto phải bồi thường cho ông Hardeman 25 triệu USD.
Monsanto là hãng từng cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng tại VN, và được Tập đoàn Bayer (Đức) mua lại vào năm 2018. Bayer đối diện hơn 13.000 đơn kiện tại Mỹ vì những tác động đến sức khỏe từ sản phẩm thuốc diệt cỏ của tập đoàn này.

Công ty Monsanto phải trả 289 triệu USD vì thuốc diệt cỏ gây ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.