Moscow cứng rắn: Ukraine phải đáp ứng đề xuất, nếu không quân đội Nga sẽ quyết định

Thế Vinh - La Vi - Phước Nhân và 1 người khác
27/12/2022 19:29 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26.12 nói Kyiv đã biết rõ các đề xuất của Moscow về việc giải quyết cuộc xung đột và nên thực hiện "vì lợi ích của chính mình".

Hãng thông tấn TASS hôm 26.12 dẫn lời ông Lavrov nói: "Đối phương đã biết rõ các đề xuất của Nga về phi quân sự hóa và phi phát xít hoá các vùng lãnh thổ Ukraine kiểm soát, từ đó loại bỏ các mối đe dọa an ninh đối với Nga, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mới của Nga".

Vị ngoại trưởng cảnh báo Kyiv rằng: "Vấn đề rất đơn giản: thực hiện (các đề xuất) vì lợi ích của chính mình. Nếu không, vấn đề này sẽ do quân đội Nga quyết định".

Nga gọi hoạt động quân sự của họ ở nước láng giềng là "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine.

Vào tháng 9, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson sau khi tổ chức trưng cầu dân ý.

Kyiv và phương Tây lên án hoạt động quân sự cũng như hành vi sáp nhập lãnh thổ của Nga.

Vào hôm 25.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán, đồng thời đổ lỗi cho Kyiv và đồng minh phương Tây đã từ chối đàm phán.

Khi bình luận về việc cuộc xung đột sẽ kéo dài bao lâu, ông Lavrov nói rằng "quả bóng đang nằm trên sân của Ukraine, mà đứng sau là Washington".

Cho đến nay, Kyiv vẫn kiên quyết không nhượng bộ bất kỳ vùng đất nào cho Nga để đối lấy hòa bình, đồng thời công khai yêu cầu Nga từ bỏ toàn bộ lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát ở nước này.

Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói ngoại giao sẽ đóng vai trò quan trọng dù Kyiv sẽ làm tất cả để giành chiến thắng trong năm 2023.

Ông Kuleba nói: "Mọi xung đột đều kết thúc theo kết quả của các hành động diễn ra trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

Ngoại trưởng Kuleba cũng đề xuất Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức một "thượng đỉnh hòa bình" vào cuối tháng 2.2023 để đánh dấu 1 năm từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông gợi ý Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres có thể đóng vai trò nhà dàn xếp.

Tuy nhiên, về khả năng mời Nga tham dự sự kiện này, ông Kuleba cho rằng Moscow phải bị xét xử trước một "tòa án quốc tế" về điều ông cho là "tội ác chiến tranh".

Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Putin. Theo Ngoại trưởng Ukraine, diễn biến trên chiến trường cho thấy Nga không thật sự muốn đàm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.