Moscow tuyên bố sẽ bắt những kẻ 'hành quyết' tù binh Nga đối mặt công lý

22/11/2022 21:29 GMT+7

Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin hôm 21.11 khẳng định rằng Moscow sẽ tìm cách buộc những người Ukraine đã hành quyết tù binh Nga phải chịu trách nhiệm.

Ông Dmitry Peskov tuyên bố: "Nga sẽ tìm mọi cách theo các cơ chế quốc tế để thu hút sự chú ý đến tội ác này và buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Ông nói thêm rằng Moscow sẽ cố gắng truy tìm thủ phạm để trừng phạt. Các lực lượng Ukraine đã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh sau khi một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các quân nhân Nga không vũ trang đầu hàng quân đội Kyiv và nằm thành một hàng trên mặt đất.

Hình ảnh được cho là của binh sĩ Nga đang nằm thành hàng trên mặt đất

chụp màn hình clip

Một video khác cũng cho thấy cùng khung cảnh nhưng các binh sĩ Nga dường như đã chết vì vết thương do đạn bắn. Ukraine đã bác bỏ việc sát hại tù binh Nga và nói rằng binh sĩ nước này chỉ tự vệ trước những người Nga giả vờ đầu hàng.

Trung tâm truyền thông chiến lược và an ninh thông tin thuộc Bộ Văn hóa và Thông tin Ukraine nói rằng một cảnh trong video cho thấy hành động khiêu khích của quân đội Nga khi binh sĩ trong lúc đầu hàng đã sử dụng vũ khí chống lại quân đội Ukraine.

Mặt khác, Ukraine cho rằng các cảnh trong video được cắt ghép rời rạc và thiếu mất cảnh “nổ súng”.

Tờ New York Times hôm 20.11 xác nhận rằng các video lan truyền trên mạng cáo buộc binh sĩ Ukraine hành quyết 11 tù binh Nga đã được quay tại làng Makeevka vào thời điểm lực lượng Ukraine tái chiếm khu vực này.

Theo New York Times, hình ảnh trong video cho thấy các tù binh Nga bị bắn ở khoảng cách rất gần.

New York Times cũng dẫn lời Tiến sĩ Rohini Haar, cố vấn y tế tại Trung tâm Bác sĩ vì Nhân quyền, nói rằng việc “giết hoặc làm bị thương một chiến binh, người đã hạ vũ khí hoặc không còn phương tiện tự vệ, đã đầu hàng theo quyết định của mình” là vi phạm luật pháp xung đột vũ trang quốc tế.

Phái bộ giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tại Ukraine ngày 20.11 đã yêu cầu Kiyv điều tra vụ việc này. Phái bộ LHQ nói với hãng tin AP hồi cuối tuần rằng họ “đã biết về đoạn video và đang xem xét”, đồng thời cho biết thêm: “Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của mình rằng tất cả các cáo buộc như vậy phải được cơ quan chức năng điều tra đúng cách và nhanh chóng”.

Các quan chức cấp cao của Nga đã lên án Ukraine và những người ủng hộ phương Tây vì đã xem nhẹ những hành động tàn bạo như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.