Một chương trình thu hút hơn 1 triệu người tham gia

04/11/2021 16:37 GMT+7

20 năm diễn ra, chương trình này đã hỗ trợ cho hơn 20 triệu người. Trong đó, số lượng tình nguyện viên tham gia là hơn 1 triệu người.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn phát biểu đề dẫn tọa đàm

LÊ THANH

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng điều hành chương trình tọa đàm

LÊ THANH

Đó là Tiếp sức mùa thi. Chương trình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức đến nay đã 20 năm. Trong 2 thập niên vừa qua, chương trình đã hỗ trợ gần 20 triệu thí sinh và người nhà thí sinh trên cả nước; triển khai 58.618 đội hình tình nguyện các cấp, với sự tham gia của hơn 1 triệu thanh niên, sinh viên tình nguyện, tổng nguồn lực huy động gần 200 tỉ đồng.

Sáng nay, 4.11, tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi” đã diễn ra tại Hà Nội và nhận được rất nhiều kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay từ những cá nhân tiêu biểu - những người đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, đồng hành, gắn bó với chương trình mỗi mùa thi đến.

Nữ sinh Tiếp sức mùa thi 2021 tại TP.HCM, chương trình ý nghĩa nhân văn này có hơn 1 triệu người tham gia trong 20 năm qua
ĐỘC LẬP

Tiếp sức mùa thi là hành trình thanh xuân tươi đẹp của nhiều thế hệ

ĐỘC LẬP

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn cho biết 20 năm qua, chương trình đã luôn là người bạn gắn bó, đồng hành cùng thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

“Từ Tiếp sức mùa thi đã có hàng triệu chỗ trọ an toàn, giá rẻ hoặc miễn phí, hàng trăm ngàn vé xe buýt và suất ăn miễn phí, hàng trăm chuyến xe tình nguyện, hàng vạn cẩm nang, bản đồ chỉ dẫn và nhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực khác. Thông qua đó góp phần làm giảm bớt lo lắng, động viên tinh thần, khuyến khích nỗ lực và chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng; tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các bạn thí sinh thực hiện thành công ước mơ bước vào giảng đường ĐH, CĐ.

Chương trình cũng chính là môi trường để các bạn thanh niên, sinh viên tình nguyện thể hiện tinh thần xung kích, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội, đồng thời những trải nghiệm quý giá đó chính là những hành trang, kỹ năng cần thiết để các bạn vững vàng, tự tin trong học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng khẳng định Tiếp sức mùa thi là hành trình thanh xuân tươi đẹp của nhiều thế hệ, những người đã đồng hành, gắn bó với hàng triệu thí sinh qua các năm.

Anh Trương Ngọc Kiểm, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ một câu chuyện thú vị, đó là công cuộc tuyển tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi căng thẳng và khắt khe, tỷ lệ "chọi" cao như thi tuyển sinh ĐH. Bởi tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi là hình ảnh, đại diện, gương mặt của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Chương trình tọa đàm diễn ra sáng nay, 4.11 tại Hà Nội

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM, chia sẻ khi chương trình Tiếp sức mùa thi từ khi được khởi đầu năm 1997 tới nay đã nhiều lần được đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để chương trình lan tỏa mạnh mẽ hơn, tiếp cận được đông đảo thí sinh, hỗ trợ được nhiều em học sinh hơn.

Có thể kể tới việc ứng dụng những công nghệ như chatbox có thể trả lời tự động cùng lúc rất nhiều thí sinh, tự động đánh giá những vấn đề chung mà học sinh, sinh viên đang quan tâm, các em cũng được chia sẻ thông tin, tài liệu học tập dễ dàng hơn. Hay mạng xã hội Facebook kết nối, lan tỏa học sinh sinh viên dễ dàng hơn, đây cũng là nền tảng chia sẻ những câu chuyện đẹp, nhận được sự kết nối hưởng ứng của cộng đồng, được xã hội quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, những sự kiện trực tiếp không thể diễn ra, các sự kiện trực tuyến vẫn có thể diễn ra nhờ ứng dụng công nghệ.

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM

Anh Trần Trọng Nguyên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an

Anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Bình Thuận

Anh Ngô Trọng Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM

Đại diện tập đoàn Thiên Long phát biểu tham luận sáng nay

Trước tọa đàm “Hành trình 20 năm Tiếp sức mùa thi” diễn ra, ban tổ chức nhận được 54 tham luận của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; hội sinh viên các tỉnh, thành phố; hội sinh viên các trường trường đại học, cao đẳng; các huyện, thị đoàn, đoàn trường THPT. Những tham luận được xây dựng dựa trên các trải nghiệm, triển khai thực tế chương trình, với mong muốn nhìn nhận đánh giá những cách làm hiệu quả, hiến kế những mô hình hay để chương trình ngày càng phát triển trong tương lai.

Tiếp sức mùa thi ra đời năm 1997 tại TP.HCM, đến năm 2002 T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam quyết định nhân rộng mô hình ra toàn quốc. Bước sang năm 2021, trải qua 20 năm phát triển, chương trình đã được tổ chức với sự lớn mạnh về quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động, nhân rộng nhiều mô hình, cá nhân điển hình và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Anh Trương Ngọc Kiểm, Bí thư Đoàn ĐH QG Hà Nội

Hành trình Tiếp sức mùa thi đã qua 20 năm

Trên cả nước đã có hàng triệu thí sinh, người nhà thí sinh được hỗ trợ trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong dịp này, ban tổ chức ra mắt cuốn kỷ yếu 20 Tiếp sức mùa thi, cuốn kỷ yếu như cuốn phim quay chậm, lưu giữ lại những hình ảnh đẹp của chương trình với hơn 1 triệu người tham gia từ những năm đầu triển khai cho đến nay...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.