Một chuyến tình nguyện đáng nhớ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/10/2022 08:00 GMT+7

Các bạn trẻ Quảng Nam vừa hoàn thành chuyến tình nguyện trên đất nước Triệu Voi, một hoạt động thường niên theo giao ước giữa Tỉnh đoàn Quảng Nam và Tỉnh đoàn Sê Kông (Lào).

Các bạn trẻ đã vượt quãng đường hơn 300 km ngược núi lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang để đến với nước bạn Lào, thông qua cửa khẩu Đắc Tà Oọc (H.Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào).

Anh Huỳnh Đức Trí, Bí thư Huyện đoàn Phú Ninh (Quảng Nam), lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Đắc Tà Oọc nên có nhiều ấn tượng đặc biệt sau 4 ngày ở H.Đắc Chưng. “Tôi cảm thấy rất tự hào khi có chuyến công tác tình nguyện trên đất nước bạn. Với trách nhiệm của một người trẻ, chúng tôi phải chung tay giữ gìn, bồi đắp mối quan hệ thân thiết giữa hai nước”, anh Trí chia sẻ.

Đoàn tình nguyện thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Đắc Tà Oọc

Nam Thịnh

Bác sĩ Lê Quang Thịnh (27 tuổi, công tác tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cũng có nhiều trải nghiệm quý giá sau chuyến đi. Anh hiểu hơn về phong tục, tập quán cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về con người, đất nước Triệu Voi. “Trong quá trình khám bệnh, phát thuốc, chúng tôi gặp nhiều bệnh nhân nói tiếng Việt khá sõi, rất ấn tượng. Chúng tôi nhận lại rất nhiều tình cảm thương mến từ họ. Với tôi, chuyến đi tuy ngắn nhưng rất nhiều ý nghĩa”, bác sĩ Thịnh nói.

Kỹ sư nông nghiệp Võ Văn Tư cho hay đoàn đã mang theo hàng trăm cây bưởi da xanh để tặng bà con vùng biên ở Lào. “Đắc Chưng chưa có loại bưởi này nên chúng tôi phải hướng dẫn chi tiết để người dân biết cách trồng, chăm sóc. Với kinh nghiệm và kiến thức về nông nghiệp, tôi đến từng hộ dân tư vấn cách trồng”, kỹ sư Tư nói. Theo anh, bao đời nay 2 nước Việt - Lào luôn đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà, vì vậy anh luôn sẵn sàng có mặt trong những chuyến tình nguyện đến với bà con.

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Quảng Nam, cho biết trong những ngày ở tỉnh Sê Kông, đoàn thanh niên tình nguyện đã nhận được sự đón tiếp, hỗ trợ rất nhiệt tình của Tỉnh đoàn Sê Kông cũng như người dân địa phương. “Chuyến đi này không đơn thuần chỉ làm tình nguyện mà còn nhằm mục đích tuyên truyền kiến thức về biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông cho đoàn viên, thanh niên và giới thiệu các giá trị văn hóa của 2 tỉnh. Đây cũng là dịp để thanh niên 2 tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần vào sự phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Thanh nói. Theo anh Thanh, thời gian qua Tỉnh đoàn Quảng Nam và Tỉnh đoàn Sê Kông đã thể hiện tình cảm bền chặt thông qua nhiều hành động cụ thể, nhất là hoạt động tình nguyện.

Trong 4 ngày ở nước bạn (từ 15 - 18.10), đoàn tình nguyện đã tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 300 người dân; tặng nhu yếu phẩm cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 150 suất quà cho các em học sinh; tặng công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho bản Đắc Tà Oọc. Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng tặng Tỉnh đoàn Sê Kông vườn cây thanh niên với 200 cây bưởi da xanh; hướng dẫn kỹ thuật trồng cây; tặng bóng đèn năng lượng mặt trời, máy tính xách tay… với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.