Một đại lý ủy quyền tại Việt Nam bị cắt hàng iPhone do vi phạm quy định?

14/10/2022 12:04 GMT+7

Nhiều nguồn tin khẳng định một đại lý ủy quyền của Apple (AAR) có quy mô lớn tại Việt Nam, đã bị phạt vì vi phạm quy định về bảo mật thông tin hàng hóa.

Theo đó, cách thời điểm mở bán chính thức ít ngày, nhiều hình ảnh, video ghi lại tại kho hàng từ một đại lý ủy quyền của Apple, đã xuất hiện trên mạng internet, trong đó có cả mạng xã hội lẫn video trên các tài khoản TikTok. Dù không chia sẻ cụ thể về mã IMEI hay bất kỳ thông tin nào liên quan tới số lượng hàng hóa, người dùng vẫn dễ dàng nhận ra đó là lô hàng iPhone 14 series chính hãng vừa nhập kho đại lý.

Đại lý vi phạm hợp đồng sẽ chịu phạt từ Apple cũng như nhà phân phối

ctv

Không lâu sau đó, toàn bộ nội dung này đã bị gỡ bỏ trên mạng xã hội mà không có lý do cụ thể nào. Nguồn tin riêng của Thanh Niên xác nhận việc xóa bỏ những bức hình hay video về kho hàng cùng lô máy iPhone 14 liên quan đến chính sách bảo mật giữa đại lý và nhà phân phối (đơn vị đứng ra nhập khẩu iPhone trực tiếp từ Apple). Do Apple luôn đặt ra quy định chặt chẽ cho quá trình xuất, nhập khẩu sản phẩm, các đại lý và nhà phân phối buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo được cung ứng hàng đúng như cam kết.

"Việc tung hình ảnh công khai khi chưa mở bán, chưa có sự đồng ý của các bên đối tác bị xem là hành vi vi phạm hợp đồng. Vì lẽ đó, đại lý buộc phải gỡ nội dung đã đăng tải và chịu phạt", nguồn tin tiết lộ. Người này cũng cho biết hình thức cảnh cáo được đưa ra là cắt lượng hàng dự kiến giao vào tuần thứ năm của đợt mở bán, tương đương khoảng 12.000 - 15.000 máy. Số máy này ước tính giá trị khoảng 50 tỉ đồng và các nhà phân phối khác cũng không được giao hàng nếu không muốn bị liên đới.

Theo tính toán của một số nhà bán hàng, "tuần hàng thứ năm" được nhắc tới sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 và điều này có thể gây gián đoạn khả năng cung ứng trong giai đoạn trên.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện truyền thông của đơn vị có liên quan cho biết chưa nhận được thông báo nào về vấn đề trên "từ phía Apple". Bên cạnh đó, người này cũng cho biết tình trạng thiếu hàng đã được dự đoán trước do nhu cầu rất lớn từ phía khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.